Hàn Quốc: Chính quyền mới xem xét điều chỉnh quy định phòng dịch

Quyết định bỏ khẩu trang khi ra ngoài trời sẽ phụ thuộc vào “tình hình” thực tế cuối tháng 5, tuy nhiên Hàn Quốc đang ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày cao hơn các quốc gia khác.
Hàn Quốc: Chính quyền mới xem xét điều chỉnh quy định phòng dịch ảnh 1Chính phủ mới của Hàn Quốc có thể bỏ quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài trời. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, Chủ tịch Ủy ban Chuyển tiếp chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ mới sẽ quyết định có cho phép người dân bỏ đeo khẩu trang khi ra ngoài trời hay không vào cuối tháng 5 này. 

Theo ông Ahn Cheol-soo, quyết định nói trên sẽ phụ thuộc vào “tình hình” thực tế cuối tháng 5, đồng thời lưu ý rằng Hàn Quốc hiện đang ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày cao hơn các quốc gia khác.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ahn Cheol-soo nói: “Nếu có thể, chúng tôi sẽ cho phép bỏ khẩu trang khi ra ngoài, nhưng có thể sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào trong nhà.”

[Hong Kong, Hàn Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp chống COVID-19]

Đồng thời, ông lưu ý thêm rằng quy định đeo khẩu trang trong nhà có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong một thời gian.

Gần đây, Hàn Quốc đã dỡ bỏ tất cả các quy định về giãn cách xã hội do dịch COVID-19, ngoại trừ quy định về đeo khẩu trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục