Hàn Quốc đề ra chiến lược nhằm "hút" du học sinh

Hàn Quốc vừa công bố các biện pháp đẩy mạnh dịch vụ giáo dục toàn cầu nhằm thu hút 100.000 sinh viên nước ngoài từ nay đến năm 2012.
Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc vừa công bố các biện pháp đẩy mạnh dịch vụ giáo dục toàn cầu nhằm thu hút du học sinh nước ngoài, tạo điều kiện cho các trường trong nước mở rộng ra thế giới và toàn cầu hóa hệ thống giáo dục điện tử dựa trên Internet.

Đây là kế hoạch toàn diện đầu tiên được thiết lập ở cấp chính phủ nhằm tăng tính cạnh tranh của dịch vụ giáo dục Hàn Quốc.

Những biện pháp này, nằm trong mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc thu hút 100.000 sinh viên nước ngoài từ nay đến năm 2012, bao gồm việc đơn giản hóa các thủ tục thị thực cho du học sinh nước ngoài và thiết lập hệ thống dịch vụ một cửa để hỗ trợ trọn gói từ lúc nhập cảnh đến lúc xuất cảnh, kể cả việc đăng ký trường và thị thực, giảm chi phí bảo hiểm y tế cho du học sinh nước ngoài học tiếng Hàn bằng mức áp dụng cho các du học sinh khác.

Các trường nước ngoài cũng sẽ được mở chi nhánh tại Hàn Quốc.

Những biện pháp trên còn nhằm điều chỉnh sự thâm hụt nghiêm trọng trong cán cân thu chi quốc tế về giáo dục của nước này. Hàn Quốc thâm hụt tới 4 tỷ USD trong cán cân thu chi giáo dục hàng năm.

Việc mở cửa thị trường giáo dục trong nước cho các trường nước ngoài nhằm tạo động lực mới giúp toàn cầu hóa giáo dục Hàn Quốc và cải thiện chất lượng giáo dục trong nước, cắt giảm chi tiêu ở nước ngoài cho giáo dục, tạo thêm việc làm và thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Tính đến cuối năm 2009, số sinh viên nước ngoài học tại Hàn Quốc là 75.850, trong đó phần lớn là học sinh Trung Quốc (chiếm 70,5% )./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục