Theo Tân Hoa xã, giới chức Bình Nhưỡng hiện chưa nhất trí với việc tổ chức mộthội nghị như vậy.
Tuy nhiên, động thái trên được Hàn Quốc đưa ra sau khi Bình Nhưỡng đề nghị cácnhóm dân sự của Hàn Quốc, trong đó có Hội đồng Triều Tiên vì sự hòa giải và hợptác, trụ sở đặt tại Seoul, giúp cung cấp thuốc chữa bệnh cho cây cối quanh cáckhu mộ cổ.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik cho biết, chính phủ nước này đang xemxét việc cung cấp thuốc chữa bệnh cho cây theo yêu cầu của Triều Tiên vì cácngôi mộ cổ cũng có ý nghĩa lịch sử đối với Hàn Quốc.
30 ngôi mộ cổ, nằm tại các thành phố Bình Nhưỡng và Nampo của Triều Tiên, cóniên đại từ năm 37 trước Công nguyên tới năm 668 sau Công nguyên thuộc Vươngtriều Goguryeo, đã trở thành Di sản Văn hóa Thế giới đầu tiên của Triều Tiên doUNESCO công nhận hồi năm 2004.
Nếu được tổ chức, cuộc họp theo đề xuất trên sẽ là cuộc đối thoại cấp chuyênviên liên Triều đầu tiên được tiến hành kể từ sau thất bại của cuộc đối thoạiquân sự cấp chuyên viên năm ngoái do các cuộc xung đột biên giới giữa hai miềnTriều Tiên hồi năm 2010, khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng.Đây cũng sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ sau khinhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời ngày 17/12/2011.
Mới đây, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik nói rằng, ông thấy có cơ hội đểcải thiện quan hệ hai miền Triều Tiên sau gần hai năm căng thẳng./.