Hàn Quốc gặp lại cố nhân từ thời Olympics London

Trong cuộc đối đầu với Algeria vào ngày mai 22/6 (theo giờ địa phương), tuyển Hàn Quốc sẽ có dịp gặp lại vị trọng tài quen thuộc Wilmar Roldan.
Hàn Quốc gặp lại cố nhân từ thời Olympics London ảnh 1Hàn Quốc sẽ tái ngộ trọng tài Wilmar Roldan. (Ảnh: AFP)

Trong cuộc đối đầu với Algeria vào rạng sáng 23/6, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có dịp gặp lại vị trọng tài quen thuộc Wilmar Roldan, người từng cầm còi trận đấu giữa đội tuyển nước này gặp đội tuyển Anh tại Olympics London hai năm trước đây.

Theo thông báo ngày 20/6 của FIFA, trọng tài 34 tuổi người Colombia Wilmar Roldan sẽ cầm còi trận đấu tại bảng H giữa Hàn Quốc và Algeria diễn ra vào 16 giờ ngày 22/6 (giờ địa phương) tại sân Beira-Rio ở thành phố Porto Alegre, phía Đông Nam Brazil.

Trong trận tứ kết gặp đội tuyển Anh tại Thế vận hội London hai năm trước đây, dưới sự điều khiển của trọng tài Roldan, đội tuyển Hàn Quốc đã gây choáng váng cho các cổ động viên nước chủ nhà trong loạt đá luân lưu và vươn lên giành huy chương đồng.

Cũng trong trận đấu này, đội tuyển Hàn Quốc đã phải nhận 4 trong số 6 thẻ vàng mà trọng tài Roldan đã rút ra.

Trong đội hình đội tuyển Hàn Quốc tại Brazil lần này, có 12 trong số 23 cầu thủ đã từng thi đấu tại Thế vận hội London hai năm trước đây, còn huấn luyện viên trưởng hiện nay, ông Hong Myung-bo, cũng chính là người đã dẫn dắt đội Olympics Hàn Quốc vào thời điểm đó.

Theo thông tin mà FIFA cung cấp, Wilmar Roldan là trọng tài trẻ nhất tại World Cup lần này. Ông đã từng điều khiển các trận đấu tại giải vô địch bóng đá U20 thế giới năm 2013 và Thế vận hội Thanh niên mùa Hè năm 2010.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Wilmar Roldan đã từng cầm còi trong các trận đấu tại vòng chung kết giải Copa Libertadores các năm 2012 và 2013. Còn tại vòng chung kết lần này, Wilmar Roldan đã bắt chính trong trận đấu tại bảng A giữa Mexico và Cameroon hôm 13/6.

Trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Nga vào ngày 17/6 vừa qua, dưới sự điều khiển của trọng tài Nestor Pitana người Argentina, ba cầu thủ rất qua trọng trong đội hình đội tuyển Hàn Quốc là tiền đạo Koo Ja-cheol và hai tiền vệ Ki Sung-Yueng, Son Heung-min đã phải nhận thẻ vàng. Vì thế, nếu tiếp tục nhận thêm thẻ vàng trong trận gặp Angeria vào Chủ nhật này, ba cầu thủ trên sẽ phải vắng mặt trong trận đấu gặp Bỉ, được dự đoán là mang tính chất quyết định chiếc vé vào vòng hai của đội tuyển Hàn Quốc tại lượt đấu chót.

Trong trận đấu gặp đội tuyển Nga, tiền vệ Son Heung-min được coi là “người hùng của trận đấu” khi thể hiện phong độ rất cao và vô cùng ổn định. Trong khi đó, tiền đạo Koo Ja-cheol là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trên hàng công với quãng đường di chuyển (theo thống kê của máy tính) lên đến 11,3km khắp mặt sân cỏ.

Còn Ki Sung-Yueng đã thi đấu rất ổn định trong vai trò một tiền vệ dẫn dắt lối chơi cho đội tuyển Hàn Quốc. Vì vậy, việc để mất một trong số ba cầu thủ quan trọng này trong trận gặp Bỉ vào tuần tới sẽ được coi là một thảm họa đối với đội tuyển Hàn Quốc.

Nếu căn cứ vào các dữ liệu trong quá khứ thì có thể thấy rằng ông Roldan cũng sẽ nghiêm khắc không kém trọng tài Pitana khi điều khiển trận đấu giữa Hàn Quốc và Algeria. Và điều này khiến các cầu thủ và cổ động viên Hàn Quốc không khỏi thấp thỏm lo âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục