Hàn Quốc giữ nguyên kế hoạch triển khai THAAD sớm nhất có thể

Hàn Quốc và Mỹ đang ở trong giai đoạn tham vấn cuối cùng của việc cấp đất trước khi bắt đầu công trình xây dựng các cơ sở cần thiết một cách toàn diện.
Hàn Quốc giữ nguyên kế hoạch triển khai THAAD sớm nhất có thể ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Seoul ngày 6/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/4 tuyên bố không hề có thay đổi nào trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sớm nhất có thể.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nói: “Không có thay đổi gì trong lập trường của Hàn Quốc và Mỹ là xúc tiến theo kế hoạch các bước chuẩn bị cho việc sớm vận hành THAAD để đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên."

[8 trực thăng của Hàn Quốc chuyển thiết bị tới khu vực triển khai THAAD]

Quan chức này còn cho biết thêm rằng Hàn Quốc và Mỹ đang ở trong giai đoạn tham vấn cuối cùng của việc cấp đất trước khi bắt đầu công trình xây dựng các cơ sở cần thiết một cách toàn diện.

Phát biểu trên được ông Moon đưa ra để đáp lại đồn đoán rằng hai nước đồng minh này có thể thay đổi tiến độ đưa THAAD tới Bán đảo Triều Tiên vì những lý do chính trị, trong bối cảnh Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/5 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục