Hoan nghênh Triều Tiên

Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên hợp tác với IAEA

Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên sẽ sớm để các thanh sát viên IAEA tới giám sát các hoạt động hạt nhân của nước này.
Hàn Quốc ngày 13/3 hoan nghênh tuyên bố của Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm để các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới giám sát các hoạt động hạt nhân của nước này theo thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo tại Seoul, ông Cho Byung Jae, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc hoan nghênh tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-Ho, cho rằng đó là "sự hưởng ứng tích cực của Bình Nhưỡng;" đồng thời thể hiện hy vọng Triều Tiên khẩn trương chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên - với thành phần gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Trước đó, cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-Ho đang ở thăm Mỹ tuyên bố rằng các thanh sát viên hạt nhân của IAEA sẽ sớm trở lại Bình Nhưỡng như một phần của thỏa thuận viện trợ lương thực đạt được với Mỹ hồi tháng trước.

Ông Ri Yong-Ho nhấn mạnh: "Các thanh sát viên của IAEA sẽ sớm trở lại Triều Tiên vào một ngày gần đây." Ông cũng cho biết đang xem xét triển khai nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện thỏa thuận đã đạt được với Mỹ và Bình Nhưỡng sẵn sàng hợp tác nếu Washington thực sự muốn cải thiện quan hệ song phương.

Theo thỏa thuận vừa qua giữa Mỹ và Triều Tiên, Triều Tiên đồng ý ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, đồng thời cho phép IAEA giám sát tiến trình ngừng làm giàu urani để đổi lấy 240.00 tấn lương thực của Mỹ trong thời gian "sớm nhất có thể"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục