Hàn Quốc kêu gọi IPU ủng hộ nỗ lực hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên

Lời kêu gọi được lãnh đạo Quốc hội Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh gia tăng sự không chắc chắn về triển vọng đàm phán cấp độ chuyên gia giữa Mỹ và Triều Tiên về giải trừ hạt nhân.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang phát biểu tại một hội nghị ở Seoul ngày 14/5/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang phát biểu tại một hội nghị ở Seoul ngày 14/5/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang ngày 14/10 đã kêu gọi các nghị viện trên toàn cầu ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon đã đưa ra lời kêu gọi trên trong bài phát biểu quan trọng của mình tại phiên thảo luận toàn thể của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện (IPU) lần thứ 141 ở Belgrade, Serbia.

[Các phái viên hạt nhân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhóm họp tại New York]

Phát biểu trước IPU, ông Moon nhấn mạnh: "Bán đảo Triều Tiên là nơi mà những lời hứa và các thỏa thuận dựa trên lòng tin và sự thể chế hóa để thiết lập một nền hòa bình vững chắc được mong đợi. Chúng tôi đề nghị sự ủng hộ và hợp tác mạnh mẽ của các bạn để đảm bảo rằng sự kiên nhẫn và nỗ lực đã được thúc đẩy cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo và việc thiết lập hòa bình sẽ mang lại kết quả."

Bình luận trên được lãnh đạo Quốc hội Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh gia tăng sự không chắc chắn về triển vọng đàm phán cấp độ chuyên gia giữa Mỹ và Triều Tiên về giải trừ hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục