Hàn Quốc lần đầu chống cướp biển tại Vịnh Aden

Ngày 3/3, Hàn Quốc thông báo sẽ cử một tàu chiến cùng 270 lính thủy tới Vịnh Aden, tham gia chống cướp biển Somalia. Đây là lần đầu tiên hải quân Hàn Quốc tham gia truy quét hải tặc ở vùng biển ngoài khơi Somalia, nơi có một số tàu hàng của Hàn Quốc đang bị cướp biển bắt giữ.

Ngày 3/3, Hàn Quốc thông báo sẽ cử một tàu chiến cùng 270 lính thủy tới Vịnh Aden, tham gia chống cướp biển Somalia. Đây là lần đầu tiên hải quân Hàn Quốc tham gia truy quét hải tặc ở vùng biển ngoài khơi Somalia, nơi có một số tàu hàng của Hàn Quốc đang bị cướp biển bắt giữ.
 
Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Hàn Quốc lần đầu tiên thông qua quyết định triển khai hải quân chiến đấu ở nước ngoài.
 
Tàu khu trục "Cheonghae" trọng tải 4.500 tấn, có nhiệm vụ bảo vệ các tàu thuyền của Hàn Quốc đi qua Vịnh Aden. Thủy thủ đoàn trên tàu "Cheonghae" sẽ phối hợp hoạt động với lực lượng hải quân những nước có mặt trong vùng. Ngoài các thủy thủ, trên tàu còn có 30 lính đặc nhiệm. Tàu sẽ lên đường sớm nhất vào giữa tháng 3 này.
 
Vịnh Aden là một trong những tuyến hàng hải sôi động nhất thế giới, với khoảng 20.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm, nhưng lại là khu vực nguy hiểm nhất thế giới do thường xuyên xảy ra các vụ cướp biển. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước châu Âu cũng đã cử tàu chiến đến khu vực này, tham gia chống cướp biển.
 
Theo số liệu của Cục Hàng hải Quốc tế, năm 2008, số vụ cướp biển tại vùng biển ngoài khơi phía Đông Somalia và Vịnh Aden đã tăng gần 200% lên 111 vụ, với 42 tàu bị giam giữ và 815 thủy thủ bị bắt làm con tin (trong đó có các thủy thủ Hàn Quốc).
 
Khu vực Vịnh Aden hiện có khoảng 1.000 - 1.500 tên cướp biển với khoảng 60 tàu lớn, nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục