Hàn Quốc mới ghi nhận thêm hai ổ dịch lở mồm long móng

Hàn Quốc ghi nhận thêm hai ổ dịch lở mồm long móng tại các trang trại nuôi bò thuộc Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong, miền Trung Hàn Quốc.
Hàn Quốc mới ghi nhận thêm hai ổ dịch lở mồm long móng ảnh 1Tiêm vắcxin cho bò để ngăn chặn sự lây lan của dịch lở mồm long móng tại Goesan, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 13/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm hai ổ dịch lở mồm long móng tại các trang trại nuôi bò thuộc Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong, miền Trung Hàn Quốc.

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cùng ngày cho biết đã nhận báo cáo về vùng dịch lở mồm long móng tại hai trang trại nuôi bò trong phạm vi bán kính 3km xung quanh nông trại đầu tiên phát dịch tại Boeun. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trên toàn Hàn Quốc đã phát hiện tám vùng dịch.

Trước đó, ngày 9/2, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo về dịch bệnh lở mồm long móng lên mức cao nhất và cho đóng cửa tất cả các chợ buôn bán súc sản trên cả nước, trong bối cảnh bệnh dịch này đang lây lan nhanh chóng.

Cũng trong ngày 9/2, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cũng chỉ thị cho giới chức liên quan ngay trong tuần phải hoàn thành việc tiêm phòng cho tất cả đàn bò nuôi ở nước này, đồng thời nêu rõ các cơ quan chức năng phải “nỗ lực hết sức với tinh thần cấp bách” đối phó với tình hình hiện nay.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã đặt mua gấp một loại vắcxin của Anh sau khi nhiều xét nghiệm cho thấy các ca lở mồm long móng ghi nhận ngày 8/2 là do virus chủng A gây ra, chứ không phải chủng O ở các trường hợp ghi nhận trong các ngày 6 và 7/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục