Hàn Quốc muốn thông qua LHQ nắm bắt tình hình dân số Triều Tiên

Hàn Quốc cho biết nước này đang thảo luận với Quỹ dân số Liên hợp quốc về việc hỗ trợ tài chính cho một đề án của Liên hợp quốc về thống kê dân số Triều Tiên.
Hàn Quốc muốn thông qua LHQ nắm bắt tình hình dân số Triều Tiên ảnh 1Người dân Triều Tiên đi trên một cây cầu bắc qua sông Taedong. (Nguồn: Sputniknews)

Theo hãng Yonhap, ngày 17/10, Hàn Quốc cho biết nước này đang thảo luận với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) về việc hỗ trợ tài chính cho một đề án của Liên hợp quốc về thống kê dân số Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay họ đang xem xét "tích cực" việc tài trợ 6 triệu USD cho cuộc điều tra dân số Triều Tiên năm 2018 do UNFPA tiến hành.

[Hơn 2/3 dân số Triều Tiên sống trong tình trạng mất an ninh lương thực]

Trước đó, Triều Tiên cho hay nước này có kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra dân số sơ bộ trong tháng 10 với sự hộ trợ kỹ thuật từ UNFPA. Bộ trên cho rằng việc hỗ trợ tài chính cho đề án này sẽ là cơ hội tốt để nắm bắt được tình hình dân số Triều Tiên hiện nay bằng các biện pháp quốc tế đáng tin cậy.

Đây sẽ là đợt thống kê dân số đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2008, khi Hàn Quốc tài trợ cho Bình Nhưỡng 4 triệu USD trích từ quỹ hợp tác liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục