Hàn Quốc-Mỹ tham vấn về Đạo luật giảm lạm phát và chuỗi cung ứng

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon tại Seoul để thảo luận về an ninh kinh tế, trong đó có tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
Hàn Quốc-Mỹ tham vấn về Đạo luật giảm lạm phát và chuỗi cung ứng ảnh 1Dây chuyền sản xuất của hãng Hyundai. (Nguồn: Assembly)

Ngày 10/1, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận một loạt vấn đề song phương, trong đó có Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ dành ưu đãi thuế đối với xe điện được lắp ráp ở Bắc Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose Fernandez đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc Lee Do-hoon tại Seoul để thảo luận về an ninh kinh tế, trong đó có tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Hai bên cũng thảo luận việc nới lỏng các điều khoản trong IRA liên quan đến xe điện do Hàn Quốc sản xuất.

Tháng trước, tại Đối thoại kinh tế cấp cao lần thứ 7 ở thủ đô Washington (Mỹ), ông Lee và ông Fernandez đã ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết tiếp tục thảo luận mang tính xây dựng để giải quyết những lo ngại của Seoul về tác động của IRA.

[Hàn Quốc sẽ nỗ lực tối đa hóa lợi ích từ Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ]

IRA, được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tháng Tám năm ngoái, khấu trừ thuế lên tới 7.500 USD cho những người mua xe điện được lắp ráp ở Bắc Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng các tập đoàn của Hàn Quốc như Hyundai Motor và Kia Corp. có thể mất chỗ đứng tại thị trường Mỹ.

Ông Fernandez đến Seoul hôm 9/1, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ thăm Hàn Quốc trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh song phương.

Hiện Mỹ và EU cũng đang tìm cách nhằm giải quyết những quan ngại của EU về IRA, trong đó các thành viên của EU lo ngại đạo luật trị giá 430 tỷ USD này có điều khoản miễn trừ thuế lớn cho các công ty của Mỹ gây bất lợi cho các nhà sản xuất xe điện châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.