Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò OECD trong việc phục hồi kinh tế toàn cầu

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ kỳ vọng rằng OECD sẽ đóng vai trò là cột mốc quan trọng cho sự phục hồi tốt hơn của nền kinh tế thế giới.
Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò OECD trong việc phục hồi kinh tế toàn cầu ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Trong thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gửi thông điệp trực tuyến trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký công ước của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), và tái khẳng định quyết tâm của Hàn Quốc trong việc giúp phát triển chủ nghĩa đa phương.

Tổng thống Moon Jae-in đánh giá cao vai trò của OECD cho đến nay với tư cách là một cơ quan tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế toàn cầu.

OECD được thành lập vào năm 1961 để thúc đẩy tiến bộ kinh tế và thương mại thế giới.

Ông Moon Jae-in sẽ nhấn mạnh vai trò OECD trong việc thúc đẩy cạnh tranh công bằng và minh bạch với việc đặt ra hơn 450 tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau như khí hậu, quản trị, đầu tư, thương mại ....

Ngoài ra, ông Moon Jae-in sẽ nêu cao tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương đối với việc vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 và bày tỏ kỳ vọng rằng OECD sẽ đóng vai trò là cột mốc quan trọng cho sự phục hồi tốt hơn của nền kinh tế thế giới.

Theo thông báo của Nhà Xanh, Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ giải thích về việc chính phủ thúc đẩy phiên bản Hàn Quốc kế hoạch “Thỏa thuận Mới,” nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Ông cũng sẽ nhấn mạnh cam kết của Seoul trong việc tiếp tục đóng góp vào công cuộc chống đói nghèo và phát triển bền vững với tư cách là thành viên của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển của OECD.

Hàn Quốc trở thành thành viên của OECD vào năm 1996./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục