Hàn Quốc-Nhật Bản chuẩn bị hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Thứ trưởng Park Yun-kyu cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đang xem xét mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo, mạng không dây 5G và 6G, vệ tinh không gian và công nghệ lượng tử.
Hàn Quốc-Nhật Bản chuẩn bị hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin ảnh 1Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc Park Yun-kyu. (Nguồn: Yonhap)

Hàn Quốc chuẩn bị hợp tác công nghệ thông tin với Nhật Bản, vốn đã bị trì trệ trong nhiều năm do các vấn đề thương mại và lịch sử, sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vào tuần trước, ông Park Yun Kyu, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin-truyền thông Hàn Quốc, cho biết.

Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào tuần trước ông phát biểu rằng: “Vì quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản dự kiến sẽ cải thiện theo hướng tương lai, chúng tôi đang xem xét triển khai các dự án để sẵn sàng cho sự cải thiện ngoại giao sắp tới. Chúng tôi cần đưa ra các chiến lược mới và nỗ lực liên lạc với quốc gia đối tác."

[Hàn Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nhật Bản]

Thứ trưởng Park cho rằng hợp tác song phương sẽ được đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật số, sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.

Ông cũng cho biết: "Chúng tôi đang xem xét mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo, mạng không dây 5G và 6G, vệ tinh không gian và công nghệ lượng tử."

Ông Park cho biết thêm như một phần của kế hoạch, Bộ đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán thường xuyên về vấn đề sóng radio giữa hai chính phủ và nâng cấp thành một cuộc họp cấp bộ trưởng trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.