Hàn Quốc phát triển công nghệ radar phát hiện đầu đạn tên lửa

Cơ quan phát triển quốc phòng của Hàn Quốc ngày 10/5 thông báo đã sở hữu công nghệ được thiết kế để phân biệt đầu đạn của tên lửa với các bộ phận không gây nổ khác, chẳng hạn như chất nổ và mảnh vỡ.
Hàn Quốc phát triển công nghệ radar phát hiện đầu đạn tên lửa ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Hàn Quốc đã phát triển thành công công nghệ radar có khả năng xác định và theo dõi các đầu đạn tên lửa trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của quốc gia Đông Bắc Á này. 

Cơ quan phát triển quốc phòng (ADD) của Hàn Quốc ngày 10/5 thông báo đã sở hữu công nghệ được thiết kế để phân biệt đầu đạn của tên lửa với các bộ phận không gây nổ khác, chẳng hạn như chất nổ và mảnh vỡ được tạo ra từ việc tách tên lửa.

[Radar của Hàn Quốc xác định sai tầm bắn của tên lửa Triều Tiên]

Hàn Quốc đánh giá đây là công nghệ quan trọng, nhờ đó nước này có thể tiến hành các hoạt động phòng không độc lập trước mọi mối đe dọa về tên lửa. 

Công nghệ radar mới này được Hàn Quốc thúc đẩy trong dự án khởi động từ năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục