Hàn Quốc quyết liệt vận động cho việc đăng cai World Expo 2030

Việc tổ chức World Expo 2030 được chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeok đặt ra như một nhiệm vụ quốc gia và được chính phủ cũng như thành phố Busan cùng các đơn vị hữu trách nỗ lực triển khai.
Hàn Quốc quyết liệt vận động cho việc đăng cai World Expo 2030 ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. (Nguồn: Yohap News)

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 19/6 đã lên đường đến Paris nhằm tập hợp sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực giành quyền tổ chức Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 ( World Expo 2030) tại thành phố cảng Busan thuộc miền Nam.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Han có kế hoạch tham dự cuộc họp của đại hội đồng Cục Triển lãm Quốc tế (BIE) tổ chức trong hai ngày 20 và 21/6.

BIE là một cơ quan liên chính phủ chịu trách nhiệm giám sát các Triển lãm Thế giới.

Tại đây, Thủ tướng Han sẽ có một bài thuyết trình về nỗ lực của Hàn Quốc để tổ chức sự kiện quốc tế với chủ đề chính là "Thay đổi thế giới của chúng ta, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn."

Bên lề cuộc họp, Thủ tướng Han dự kiến sẽ gặp đại diện của các nước thành viên BIE để vận động sự ủng hộ của các thành viên.

Cùng đi với Thủ tướng Han có Chủ tịch tập đoàn SK - Chey Tae-won, người kiêm nhiệm Chánh văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc và Thị trưởng Busan Park Heong-joon.

Việc tổ chức World Expo 2030 được chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeok đặt ra như một nhiệm vụ quốc gia và được chính phủ cũng như thành phố Busan cùng các đơn vị hữu trách nỗ lực triển khai.

World Expo vừa được xem là “Thế vận hội Kinh tế” cũng đồng thời được xem như “Thế vận hội Văn hóa.” Đây cũng là sự kiện mang tính toàn cầu, là cơ hội để nước chủ nhà có bước tiến nhảy vọt và giới thiệu các xu hướng cho tương lai của nhân loại.

Busan, thành phố thứ hai của Hàn Quốc đã bước vào cuộc đua đăng cai World Expo từ giữa năm 2021 cùng với thành phố Moscow (Nga) và Odessa của Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã rút hồ sơ sau khi bùng phát xung đột với Ukraine.

Hiện, cũng không có lợi để thành phố Odessa tham gia các hoạt động vận động cạnh tranh cho đăng cai.

[Gian hàng của VN giành giải thưởng tại World Expo 2020 Dubai]

Cuộc bỏ phiếu kín cuối cùng để quyết định địa điểm tổ chức World Expo 2030 sẽ diễn ra giữa đại diện 170 quốc gia thành viên BIE vào tháng 11/2023.

World Expo là “triển lãm được đăng ký” (Registered Expositions). Các cuộc triển lãm được Tổ chức Triển lãm Quốc tế (BIE) công nhận được chia thành 2 loại gồm “triển lãm được đăng ký" ) được tổ chức 5 năm một lần và mỗi kỳ triển lãm kéo dài trong 6 tháng mà không có giới hạn về đối tượng và “triển lãm được công nhận” (Recognized Expositions) được tổ chức trong 3 tháng xen giữa các kỳ "triển lãm đăng ký."

"Triển lãm được đăng ký" có vị thế và hiệu quả kinh tế lớn hơn, và còn được gọi là “Triển lãm thế giới.” Hiệu ứng nói chung lớn đến mức có thể còn vượt xa so với Thế vận hội hay World Cup, và nó sẽ giúp củng cố vị thế của quốc gia đăng cai vì thế cạnh tranh cho suất đăng cai tổ chức sự kiện này cũng vô cùng khốc liệt.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính việc tổ chức World Expo 2030 sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế trị giá 61.000 tỷ won (47,1 tỷ USD) và khoảng 500.000 việc làm.

Nếu thành công trong việc đăng cai tổ chức World Expo 2030, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới đăng cai tổ chức cả ba sự kiện quốc tế lớn gồm World Cup, Thế vận hội và World Expo.

Đây cũng sẽ trở thành triển lãm đăng ký đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Trước đó, Hàn Quốc đã tổ chức Triển lãm Daejeon (1993) và Triển lãm Yeosu (2012) là hai “triển lãm được công nhận.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục