Hàn Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy đàm phán tích cực giữa Mỹ và Triều Tiên

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong tuyên bố, nước này sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.
Hàn Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy đàm phán tích cực giữa Mỹ và Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Business Recorder)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 21/2 tuyên bố, nước này sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, trong khi vẫn tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế trên cơ sở mối liên minh vững chắc với Mỹ.

Phát biểu trên được ông Chung đưa ra trong báo cáo gửi tới một ủy ban chỉ đạo của Quốc hội, trong đó quan chức này nêu rõ Seoul lâu nay vẫn kiên trì nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua đối thoại song song với tăng cường trừng phạt và gây áp lực chống Triều Tiên.

Ông Chung nhấn mạnh: “Trong khi vẫn duy trì đà đối thoại liên Triều được tạo ra trong dịp Thế vận hội, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ liên Triều và công cuộc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên tiến triển một cách có thể cùng thực hiện được."

[Triều Tiên hủy cuộc gặp dự kiến với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence]

Trong những tuần gần đây, quan hệ liên Triều đã ấm lên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tăng cường chiến dịch hòa bình với Hàn Quốc như cử em gái sang Hàn Quốc và mời Tổng thống Moon Jae-in sang thăm Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Moon đã trả lời rằng ông hy vọng các điều kiện thích hợp sẽ được kiến tạo để chuyến thăm có thể diễn ra và câu trả lời này được coi là hàm ý trước tiên phải đạt được tiến triển trong các nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có cả các cuộc đàm phán Mỹ-Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục