Hàn Quốc tái khẳng định kế hoạch giúp Triều Tiên phát triển kinh tế

Phía Hàn Quốc tái khẳng định một “kế hoạch táo bạo” nhằm giúp Triều Tiên phát triển kinh tế, song cho biết điều này sẽ phụ thuộc vào tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc tái khẳng định kế hoạch giúp Triều Tiên phát triển kinh tế ảnh 1Quang cảnh khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong tại thị trấn Kaesong, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 23/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã tái khẳng định một “kế hoạch táo bạo” nhằm giúp Triều Tiên phát triển kinh tế, song cho biết điều này sẽ phụ thuộc vào tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.

[Hàn Quốc vẫn đợi Triều Tiên hồi đáp về sự hỗ trợ chống COVID-19]

Trong một phát biểu, Bộ trưởng Kwon Young-se cho biết thông qua kế hoạch trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế chung giữa hai miền Triều Tiên và hiện thực hóa "tầm nhìn quốc gia trụ cột toàn cầu.”

Ông nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh hồi cuối tuần qua tại Seoul giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đánh dấu một "cột mốc" rõ ràng cho tương lai của liên minh song phương này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục