Hàn Quốc vẫn đợi Triều Tiên hồi đáp về sự hỗ trợ chống COVID-19

Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Hàn Quốc có kế hoạch chờ đợi hồi đáp của Triều Tiên về hợp tác đối phó dịch COVID-19 với "tư tưởng cởi mở" mà không đặt ra thời hạn nhất định.
Hàn Quốc vẫn đợi Triều Tiên hồi đáp về sự hỗ trợ chống COVID-19 ảnh 1Khử khuẩn tay, đo thân nhiệt, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trước khi vào trung tâm thương mại ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/5 cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ đợi hồi đáp của Triều Tiên đối với lời đề nghị hợp tác đối phó với sự bùng phát COVID-19, để ngỏ cánh cửa gửi viện trợ thông qua các tổ chức quốc tế cho chính quyền Bình Nhưỡng.

[Triều Tiên không phản hồi đề nghị của Hàn Quốc về dịch COVID-19]

Phát biểu họp báo, người phát ngôn bộ trên, ông Cho Joong-hoon nói: "Thực hiện một cuộc gọi thường xuyên lúc 9 giờ sáng qua văn phòng liên lạc liên Triều ngày 23/5, Bộ Thống nhất đã hỏi ý định của Triều Tiên về việc có chấp nhận thông điệp mà chúng tôi đã tìm cách đưa ra vào tuần trước hay không, nhưng phía Triều Tiên không đề cập đến vấn đề đó và cúp máy."

Ông Cho nói thêm, Hàn Quốc có kế hoạch chờ đợi hồi đáp của Triều Tiên với "tư tưởng cởi mở" mà không đặt ra thời hạn nhất định./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục