Hàn Quốc tạm đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân

Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc đã đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân tại tổ hợp hạt nhân Gori và nhà máy Wolseong.
Ngày 28/5, Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc (NSSC) đã đóng cửa hailò phản ứng hạt nhân tại tổ hợp hạt nhân Gori và nhà máy Wolseong sau khi pháthiện hai lò phản ứng này sử dụng một số bộ phận được cung cấp với chứng nhậnchất lượng giả.

Cũng với lý do trên, NSSC đã hoãn việc khởi động lại một lò phản ứng khácđang được sửa chữa tại Gori và một lò mới tại Wolseong.

Tất cả các bộ phận sử dụng tại các lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc đều đượcyêu cầu phải có chứng nhận chất lượng và an toàn của một trong 12 tổ chức quốctế do Seoul chỉ định.

Tuy nhiên vào năm ngoái, các quan chức Hàn Quốc cho biết 8 nhà cung cấp đã bịphát hiện làm giả chứng nhận cho hàng nghìn hạng mục sử dụng tại một số lò phảnứng.

Mặc dù đó không phải là những bộ phận chính và không gây nguy hại đối vớicộng đồng, song các nhà chức trách đã yêu cầu điều tra toàn bộ các lò phản ứngtrên toàn quốc và ra lệnh thay thế bất cứ bộ phận nào có chứng nhận giả.

Đầutháng này, 6 kỹ sư năng lượng hạt nhân và nhà cung cấp đã bị bắt giữ do tham giavào vụ bê bối này.

Trước đó vào tháng 5/2012, 5 quan chức cấp cao thuộc Công ty Năng lượng Hạtnhân Hidrô Hàn Quốc đã bị buộc tội cố gắng che giấu một vụ chập điện có khả nănggây nguy hiểm tại lò phản ứng lâu năm nhất Gori-1.

Các nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc từng gặp một loạt sự cố buộc ngừng hoạtđộng và các bê bối tham nhũng liên quan, làm suy yếu niềm tin của dân chúng vốnđã bị lung lay kể từ sau thảm họa hạt nhân năm 2011 tại nhà máy Fukushima số 1 ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại gia tăng từ phía người dân, Chính phủ HànQuốc vẫn cam kết thúc đẩy chương trình năng lượng hạt nhân và dự định xây thêm16 lò phản ứng đến năm 2030./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục