Hàn Quốc tập trung đẩy mạnh xuất khẩu bất chấp dịch MERS

Hàn Quốc sẽ có những bước đi tích cực nhằm khôi phục xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm và áp dụng nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng bất ổn về thị trường do ảnh hưởng của dịch MERS.
Hàn Quốc tập trung đẩy mạnh xuất khẩu bất chấp dịch MERS ảnh 1 Nhân viên y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của MERS tại thủ đô Seoul ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/6, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Hàn Quốc Joo Hyung-hwan cho biết Chính phủ Hàn Quốc coi chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu và việc sớm kiểm soát sự bùng phát của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) là những ưu tiên hàng đầu trong nửa cuối năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức phụ trách tài chính (CFO) của một số doanh nghiệp chủ chốt của Hàn Quốc, Thứ trưởng Joo Hyung-hwan cho biết chính phủ sẽ có những bước đi tích cực nhằm khôi phục xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm và áp dụng nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng bất ổn về thị trường vốn đang gây phương hại cho thương mại của nước này.

Tháng Năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 10,9%, tăng so với con số 8% của tháng trước đó. Nhiều nhà kinh tế lo ngại xuất khẩu sụt giảm cùng với nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như sản lượng công nghiệp giảm mạnh sẽ đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này xuống dưới mức 3% trong năm nay.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Joo Hyung-hwan nhấn mạnh xuất khẩu phải đóng vai trò trung tâm góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng tới, đồng thời cho biết Chính phủ đang xem xét các biện pháp nhằm giảm nhẹ sự mất cân bằng trong tỷ giá hối đoái hiện đang làm cho các sản phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc trở nên đắt hơn, gây bất lợi cho nền kinh tế nước này.

Ông Joo Hyung-hwan kêu gọi các CFOs duy trì kế hoạch đầu tư cho năm nay bất chấp tình hình diễn biến của MERS, nhằm thúc đẩy tiêu dùng và sản lượng công nghiệp - những yếu tố sống còn của tăng trưởng.

Nhóm 30 tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đã cam kết sẽ tăng 6,3% vốn đầu tư trong năm nay so với mức của năm 2014.

Theo Thứ trưởng Joo Hyun-hwan, các công ty Hàn Quốc cần tận dụng hơn nữa việc sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc làm đồng tiền giao dịch trong thương mại vì điều này có thể thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như giảm chi phí giao dịch, có lợi cho tất cả các bên.

Kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu giao dịch thương mại trực tiếp giữa đồng won và đồng NDT hồi năm ngoái, lượng giao dịch trung bình tính tới tháng 5/2015 đã tăng 3,8 lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.