Du lịch Bàn Môn Điếm

Hàn Quốc thúc đẩy du lịch gần biên giới Triều Tiên

Mỗi năm có hàng nghìn du khách đến thăm Bàn Môn Điếm trong khu DMZ để tìm hiểu về quá khứ bi thảm của bán đảo Triều Tiên.
HTML clipboardLính bồng súng vẫn đi tuần ở những điểm canh gác tại vùng biên giới với hàng ràodây kẽm gai. Hàng trăm lá cờ có hình sọ người được cắm dọc theo khu phi quân sự,cảnh báo những quả mìn chưa được tháo dỡ. Nhưng đó cũng là nơi Hàn Quốc đangmuốn biến thành một điểm du lịch sinh thái lớn. Vẫn còn gần như hoang sơ sau sáu thập kỷ vì tình trạng đối đầu quân sự giữa haimiền Triều Tiên, vùng biên giới đẹp như tranh vẽ là một trong những giới tuyếnchiến tranh lạnh cuối cùng, nhưng thật trớ trêu, lại trở thành thiên đường bìnhyên cho các loài động thực vật hoang dã. Đường biên giới dài 248 km chia đôi bán đảo Triều Tiên được ấn định sau khi cuộcchiến tranh 1950-1953 chấm dứt bằng một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Khu phiquân sự (DMZ) được xác định từ đường ranh mở rộng về mỗi phía hai km tạo thànhvùng đệm. Hàng nghìn du khách đến thăm ngôi làng nơi ký hòa ước, Panmunjum (Bàn Môn Điếm)trong khu DMZ mỗi năm để tìm hiểu về quá khứ bi thảm của bán đảo Triều Tiên. Giờ Seoul đang tìm cách thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch ở đây, khuyến khíchnhững tour du lịch sinh thái và mở những tuyến mới để các du khách tò mò có thểngó nghiêng quốc gia bí mật CHDCND Triều Tiên. “DMZ là khu vực không người lai vãng đã hàng thập kỷ, khiến nó trở thành mộttrong những khu bảo tồn thiên nhiên hoàn hảo nhất cho du lịch sinh thái”, ParkMee Ja, giám đốc của một cơ quan chính sách thuộc Bộ môi trường Hàn Quốc, nóivới AFP. “Còn rất nhiều điều để khám phá ở vùng này ngoài lịch sử và chiến tranh”. Khu vực DMZ và vùng xung quanh là nơi cư ngụ của gần 3.000 loại động thực vậtbao gồm những loài đặc chủng như rái cá, cừu núi, hươu xạ và nhiều loài khác gầnnhư đã tuyệt chủng tại Hàn Quốc, phát triển quá nhanh và đang ngày càng đông đúc. Thường dân bị cấm vào khu DMZ, trừ ngôi làng Panmunjom. Quân đội Hàn Quốc cũnghạn chế thường dân đến gần khu vực này. Tuy nhiên, sau nhiều thăm dò tỉ mỉ, quân đội Hàn Quốc cuối cùng cũng đã ký mộtthỏa thuận trong tháng này mở một phần vùng ngoại vi giúp phát triển các conđường du lịch. Các tuyến đường dài từ 7-9 km, phải mất từ 6-8 giờ đi bộ, sẽ bắt đầu đón kháchtừ năm tới. “Bạn sẽ có thể đi bộ dọc theo hàng rào dây kẽm gai ở DMZ, nhìn sang lãnh thổmiền bắc từ những quả đồi, hoặc nhìn các khu vực chiến trường xưa đã không aiđụng tới trong hàng thập kỷ”, Park nói.
Hàn Quốc thúc đẩy du lịch gần biên giới Triều Tiên ảnh 1
Cầu nguyện cho hòa bình ở Bàn Môn Điếm (Nguồn: AP)

Các tuyến đường vốn dĩ do quân đội Hàn Quốc khai phá nhiều năm trước phục vụ chomục đích tuần tra và du khách vẫn sẽ phải được quân đội tháp tùng để đảm bảo họkhông đi vào những vùng nguy hiểm có bom mìn hoặc trong tầm đạn của binh sĩ miềnbắc. Seoul hiện đang yêu cầu tổ chức văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận DMZlà một trong khoảng 500 khu dự trữ sinh quyển trên toàn cầu. Những nỗ lực khai thác du lịch ở khu DMZ đã manh nha từ rất lâu, nhưng quan hệhai miền Triều Tiên khiến các kế hoạch thực tế rất khó triển khai. Quan hệ vẫnđang đóng băng kể từ khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng dùng ngư lôi bắn chìm mộttàu chiến làm 46 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng vào tháng 3/2010. Triều Tiên phủnhận có liên quan đến vụ việc và nã pháo vào một hòn đảo tại vùng biển tranhchấp tháng 11/2010, làm bốn người Hàn Quốc, bao gồm hai binh sĩ, thiệt mạng. [Tổng thống Mỹ có thể sẽ đến biên giới Triều Tiên] Ngay cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng được chờ đợi sẽ đến thăm khu DMZ nhândịp ông sang Hàn Quốc dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân cuối tuần này.Trước đó, các tổng thống Mỹ George W. Bush và Bill Clinton cũng đã tời đây.Clinton năm 1993 gọi DMZ là “nơi đáng sợ nhất trên trái đất”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục