Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật quanh vụ dựng tượng phụ nữ mua vui

Ngoại trưởng Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Nhật tới để bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Tokyo triệu hồi quan chức này nhằm phản đối vụ dựng bức tượng mới về nạn nhân nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật.
Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật quanh vụ dựng tượng phụ nữ mua vui ảnh 1Bức tượng phụ nữ mua vui bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo/Sputniknews.com, ngày 6/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se đã triệu Đại sứ Nhật Bản Yasumasa Nagamine tới để trực tiếp bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của phía Tokyo triệu hồi quan chức ngoại giao này nhằm phản đối vụ dựng bức tượng mới về nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời chiến ở bên ngoài tòa lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Busan tháng trước.

Trong cuộc gặp kéo tài khoảng 1 giờ tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Yun ngoài việc bày tỏ lấy làm tiếc cũng đã cùng ông Nagamine tái khẳng định việc hai chính phủ đều có ý định thực hiện thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 12/2015 nhằm giải quyết triệt để vấn đề phụ nữ mua vui.

Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ quan điểm rằng các mối quan hệ song phương cần tiếp tục phát triển "dựa trên sự tin cậy lẫn nhau giữa hai chính phủ."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo cho biết Chính phủ nước này muốn khẳng định rằng Hàn Quốc và Nhật Bản cần tiếp tục mở rộng quan hệ song phương trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, bất chấp những khúc mắc mới nảy sinh.

Trước đó cùng ngày, Nhật Bản tuyên bố sẽ tạm thời triệu hồi đại sứ của nước này tại Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ ngừng các cuộc thảo luận về chương trình hoán đổi tiền tệ và hoãn đối thoại kinh tế cấp cao vốn được lên kế hoạch từ trước với Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục