Hàn Quốc: Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hậu quả đóng cửa Kaesong

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào từ việc trục xuất các nhân viên Hàn Quốc và phong tỏa tài sản của Seoul tại khu công nghiệp chung Kaesong.
Hàn Quốc: Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hậu quả đóng cửa Kaesong ảnh 1Xe chở tài sản của Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp Kaesong về đến trạm kiểm soát của Hàn Quốc, ngày 11/2. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters/Kyodo, ngày 12/2, Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào từ việc trục xuất các nhân viên Hàn Quốc và phong tỏa tài sản của Seoul tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo cho rằng việc Triều Tiên đóng băng các tài sản là hành động "bất hợp pháp" và cảnh báo miền Bắc không làm bất cứ điều gì gây thiệt hại đến tài sản của các công ty miền Nam.

Ông Hong nhấn mạnh: "Cách hành xử của Triều Tiên là rất đáng tiếc và chúng tôi muốn nói rõ rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra."

Bình luận của ông Hong được đưa ra sau khi Triều Tiên hôm 11/2 tuyên bố sẽ trả đũa việc Hàn Quốc ngừng hoạt động tại Kaesong, sau những vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục