Hàn Quốc: Triều Tiên thay nhân sự, có thể gửi thông điệp mới tới Mỹ

Phiên họp quốc hội Triều Tiên thu hút sự chú ý trong bối cảnh nước này dường như đã bổ nhiệm một vị trí mới trong Bộ ngoại giao có nhiệm vụ xử lý các cuộc đàm phán với Mỹ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết nước này sẽ theo dõi sát sao phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) sắp tới của Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ thông qua sự kiện này để đưa ra một thông điệp đối với Mỹ.

Dự kiến, phiên họp Quốc hội của Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 10/4 tới.

Cuộc họp này thu hút sự chú ý trong bối cảnh Triều Tiên dường như đã bổ nhiệm một vị trí mới trong Bộ ngoại giao có nhiệm vụ xử lý các cuộc đàm phán với phía Mỹ.

Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể chuyển tới Mỹ một thông điệp tại sự kiện này.

Người phát ngôn Bộ trên Yoh Sang-key trả lời báo giới nói: "Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao. Chúng tôi không thể dự báo những vấn đề gì sẽ được thảo luận tại phiên họp này."

[Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ-Hàn thảo luận về vấn đề Triều Tiên]

Triều Tiên thường triệu tập phiên họp Quốc hội vào tháng 4 hằng năm để giải quyết các chính sách quan trọng, cải tổ nhân sự và những vấn đề ngân sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục