Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ-Hàn thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Hai nước đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây, thảo luận phương án phối hợp đạt tiến triển thực chất cho mục tiêu phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ-Hàn thảo luận về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon (phải) và người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sáng 2/4, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon và người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun đã điện đàm trao đổi về phương án hợp tác phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc điện đàm này diễn ra theo đề xuất của Mỹ.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân hai nước đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây, thảo luận phương án phối hợp đạt tiến triển thực chất cho mục tiêu phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi và thảo luận chặt chẽ về vấn đề hạt nhân cùng các vấn đề khác liên quan đến Triều Tiên.

[Hàn Quốc sẵn sàng giúp Mỹ và Triều Tiên nối lại đàm phán song phương]

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các cuộc đàm phán hạt nhận Mỹ-Triều đang bế tắc.

Các nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán gần đây đang bị chậm lại khi Seoul, Washington và Bình Nhưỡng đều đang phải tập chung vào ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục