Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Washington

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon thông báo, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Joe Biden tại Washington "sớm nhất có thể."
Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Washington ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap, ngày 5/4, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon thông báo Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận "trên nguyên tắc" về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington.

Cố vấn Suh đã đưa ra thông báo trên khi sau khi trở về Seoul từ cuộc họp 3 bên với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản lần lượt là Jake Sullivan và Shigeru Kitamura tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland.

[Hàn Quốc, Mỹ theo dõi khả năng Triều Tiên phóng tên lửa]

Tuy cố vấn Suh không cho biết khi nào hai Tổng thống Moon và Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh, song nêu rõ Seoul và Washington đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh này sớm nhất có thể.

Cuộc gặp 3 bên nêu trên nhằm giúp Washington thông báo kết quả của tiến trình rà soát chính sách Triều Tiên đang diễn ra của Mỹ với hai đồng minh quan trọng ở châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục