Hàn Quốc, Mỹ theo dõi khả năng Triều Tiên phóng tên lửa

Các nguồn tin cho biết có “nhiều dấu hiệu” cho thấy Triều Tiên đã triển khai các pháo phản lực bắn loạt và các vũ khí khác trên đảo Changrin - đảo tiền tiêu gần biên giới với Hàn Quốc.
Hàn Quốc, Mỹ theo dõi khả năng Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Vụ thử vũ khí tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 9/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 23/3 cho biết nước này đang theo dõi sát sao các động thái quân sự của Triều Tiên với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ.

Tuyên bố được Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang triển khai các pháo phản lực bắn loạt tại một hòn đảo ở biên giới phía Tây.

[Nhiều người Hàn Quốc muốn Mỹ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Các nguồn tin cho biết có “nhiều dấu hiệu” cho thấy Triều Tiên đã triển khai các pháo phản lực bắn loạt và các vũ khí khác trên đảo Changrin - đảo tiền tiêu gần biên giới với Hàn Quốc.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn JCS, Đại tá Kim Jun-rak, nói: “Quân đội của chúng ta đang theo dõi và giám sát sát sao các động thái quân sự của Triều Tiên, trong khi giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang duy trì hợp tác chặt chẽ. Tính đến mọi khả năng có thể xảy ra, chúng tôi duy trì trạng thái sẵn sàng.”

Tháng 11/2019, Triều Tiên đã tiến hành diễn tập pháo binh bắn đạn thật trên đảo Changrin dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục