Hãng Apple bán được hơn 13 triệu chiếc Apple TV

Theo Giám đốc điều hành của Apple, hãng này đã bán được hơn 13 triệu bộ giải mã tín hiệu truyền hình Apple TV thế hệ thứ 2.
Tại sự kiện AllThingsD: D11 vừa diễn ra, Giám đốc điều hành Tim Cook của hãng Apple tiết lộ rằng cho tới giờ, họ đã bán được hơn 13 triệu bộ giải mã tín hiệu truyền hình Apple TV thế hệ thứ 2.

Và ấn tượng hơn, CEO Cook lưu ý là có gần một nửa trong số thành tích trên được bán trong riêng năm ngoái.

Dựa vào số liệu kể trên, cây bút Philip Elmer-DeWitt của tạp chí Fortune phát hiện ra rằng hãng Apple đang chiếm tới hơn một nửa thị trường thiết bị nhận tín hiệu đa phương tiện số.

Nếu không tính tới những thiết bị game chuyên dụng có khả năng tương tự như PlayStation 3 và Xbox 360 thì Apple TV chiếm tới 71% thị trường.

Trong khi đó, bộ giải mã tín hiệu truyền hình phổ biến Roku có lượng tiêu thụ hơn 5 triệu chiếc, tương ứng mức thị phần 27%, còn Boxee Box bán được 200.000 chiếc, chiếm 1% thị trường trước khi sản phẩm này bị khai tử vào mùa Hè vừa qua./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục