Hãng BMW sẽ đầu tư 1 tỷ euro cho nhà máy mới tại Mexico

Hãng sản xuất xe hơi hạng sang hàng đầu của Đức BMW sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ euro (khoảng 1,3 tỷ USD) cho nhà máy hoàn toàn mới ở Mexico.

Theo nguồn tin trong ngành, hãng sản xuất xe hơi hạng sang hàng đầu của Đức BMW sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ euro (khoảng 1,3 tỷ USD) cho nhà máy hoàn toàn mới ở Mexico.

Nguồn tin giấu tên trên cho hay, nhà máy này sẽ có công suất sản xuất khoảng 150.000 xe mỗi năm, bắt đầu từ năm 2019.

Một nhà máy tại Mexico sẽ giúp tăng cường khả năng cung ứng xe cho thị trường Bắc Mỹ của BMW.

Hãng xe này đã có một cơ sở lắp ráp xe thể thao đa dụng (SUV) tại Spartanburg ở Mỹ.

Hiện Mexico đang là thị trường hấp dẫn nhiều hãng xe trên thế giới.

Tuần trước, liên minh ôtô Renault-Nissan và Daimler đã tuyên bố họ sẽ thành lập một liên doanh ở nước này để sản xuất xe compact. Liên minh các hãng xe của Pháp, Nhật và Đức này đã hợp tác với nhau từ năm 2010 và tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ euro để xây một nhà máy hoàn toàn mới ở Aguascalientes, miền Bắc Trung Bộ Mexico.

Theo liên minh này, nhà máy mới nói trên sẽ tạo ra 5.700 việc làm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục