Hàng trăm người dân nỗ lực cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Trong hai ngày 26-27/3, do không khí lạnh tăng cường gây sóng to, gió lớn, hàng loạt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và Bình Định đã gặp nạn trên biển.

Ngày 27/3, do không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi đã có sóng to, gió lớn làm tàu cá QNg-55939 TS, công suất 90CV của ngư dân Lê Văn Do, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, bị chìm.

Hàng trăm người dân đã nỗ lực cứu tàu cùng ngư dân gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ cùng ngày khi chiếc tàu trên đang trên biển, cách bờ khoảng 300m. Khi gặp nạn, các thuyền viên vội bơi vào bờ và được các tàu của ngư dân chạy ra ứng cứu an toàn.

Chỉ trong phút chốc, con tàu trị giá trên 1 tỷ đồng đã bị sóng biển đánh chìm, gây nứt toác thân tàu và hư hỏng các trang thiết bị trên tàu.

Ngay khi tàu cá QNg-55939 TS bị sóng lớn đánh chìm, hàng trăm người dân ở làng chài thôn Phước Thiện đã cùng nhau ra biển phụ giúp kéo ngư cụ và xác tàu cá của ngư dân Lê Văn Do vào bờ với mong muốn giúp anh vớt vát lại được phần nào.

Ông Bùi Trạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho biết đến cuối giờ chiều 27/3, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đông đảo người dân, chiếc tàu đã được kéo lên bờ thành công nhưng bị hư hỏng nặng.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 99027 TS công suất 811CV do ông Trần Minh Vương làm chủ và thuyền trưởng là ông Võ Văn Thành (ở Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) trên đường chạy vào Nha Trang thì bị hỏng máy, đang thả trôi trên biển của tỉnh Phú Yên.

Trên tàu hiện có 9 thuyền viên, thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió Đông Bắc cấp 4-5; tần số liên lạc 7903 kHz.

Ngay sau khi nhận tin cứu nạn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên liên lạc với tàu Phú Yên hỗ trợ giúp đỡ tàu BĐ 99027 TS về bờ. Tuy nhiên, đến chiều tối 27/3 vẫn chưa có tàu nào tiếp cận để hỗ trợ giúp đỡ tàu cá Bình Định bị nạn.

Trong một diễn biến khác, đến 16 giờ ngày 27/3, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận được tàu vỏ thép mang số hiệu BĐ 99999 TS công suất 829CV, do ông Lê Văn Thiểu (ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, bị hỏng máy, đang thả trôi tại vị trí cách Nha Trang (Khánh Hòa) 78 hải lý theo hướng Đông Bắc; thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió Đông Bắc cấp 4-5.

Tám thuyền viên trên tàu BĐ 99999 TS vẫn an toàn, hiện tàu SAR 27-01 đang lai dắt tàu vỏ thép bị nạn này vào bờ.

Trước đó, khuya 26/3, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá BĐ 99999 TS bị hỏng máy, đang thả trôi ở vùng biển động, nên sáng 27/3 tàu cứu nạn SAR 27-01 được điều động tức tốc chạy ra ứng cứu.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, tàu BĐ 93538 TS công suất 330CV, chủ tàu là ông Phạm Lâm Thân, thuyền trưởng là ông Phạm Lâm Thạo (cùng ở Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên Nguyễn Toàn Quốc (35 tuổi, trú tại xã Trà Vinh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bị rơi xuống biển nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 22/3, khi tàu BĐ 93538 TS đang hoạt động tại vùng biển của tỉnh Cà Mau thì thuyền viên Nguyễn Toàn Quốc bị rơi xuống biển, mất tích. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau nhờ hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục