Hàng triệu công nhân dệt may có nguy cơ mất việc do COVID-19

Kết quả khảo sát 75 xưởng may tại 15 quốc gia trên thế giới cho thấy các nhà cung cấp đã phải đợi trung bình 77 ngày để được thanh toán đơn hàng, so với 43 ngày trước khi dịch bùng phát.
Hàng triệu công nhân dệt may có nguy cơ mất việc do COVID-19 ảnh 1Công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất đồ bảo hộ Nikshe ở Ahmedabad, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng triệu công nhân may mặc trên thế giới có nguy cơ bị mất việc làm do các nhà cung cấp hàng dệt may đang gặp khó khăn vì các hãng thời trang liên tục yêu cầu hạ giá sản phẩm và cho chậm thanh toán.

Theo nghiên cứu của Trung tâm vì Quyền của người lao động toàn cầu (CGWR) thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố ngày 16/10, các thương hiệu thời trang đã yêu cầu các nhà cung cấp sản phẩm dệt may - vốn đang lao đao vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chiết khấu 12% so với mức giá của năm 2019.

Kết quả khảo sát 75 xưởng may tại 15 quốc gia trên thế giới cho thấy các nhà cung cấp đã phải đợi trung bình 77 ngày để được thanh toán đơn hàng, so với 43 ngày trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thực tế này làm dấy lên lo ngại ngành may mặc trên toàn cầu với 60 triệu lao động sẽ phải đóng cửa thêm nhiều xưởng sản xuất.

Ông Mark Anner, Giám đốc CGWR đồng thời là tác giả nghiên cứu, cảnh báo các nhà cung cấp đang đối mặt với sức ép lớn phải hạ giá sản phẩm cũng như bị chậm thanh toán và hủy đơn đặt hàng, làm ảnh hưởng đến doanh thu và việc làm của người lao động. Ông lưu ý các nhà cung ứng vừa và nhỏ sẽ bị tác động trước tiên.

[Dịch COVID-19: Công nhân may mặc toàn cầu mất gần 6 tỷ USD thu nhập]

Theo tổ chức Clean Clothes Campaign, các hãng thời trang đã hủy nhiều đơn hàng trị giá hàng tỷ USD vào đầu năm nay do hàng loạt cửa hàng trên thế giới bị đóng cửa vì dịch COVID-19.

Nhiều nhà cung cấp đã phải cắt giảm 10% nhân viên và con số này có thể lên đến 45%, tương đường hàng triệu lao động, nếu số đơn hàng tiếp tục giảm. Trong khi đó, hơn 50% số xưởng may tham gia khảo sát cho biết sẽ phải đóng cửa nếu tình hình không cải thiện.

Các thương hiệu thời trang và nhà cung cấp trên thế giới đang nỗ lực tìm giải pháp trong giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 hiện nay.

Theo Tổ chức của Người sử dụng lao động Quốc tế (IOE) có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), các hãng thời trang đã cam kết tham gia chương trình Kêu gọi hành động trong ngành dệt may.

Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất vượt qua cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 và đảm bảo thu nhập của công nhân may mặc thông qua các kế hoạch cho vay và bảo trợ xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.