Đưa hàng Việt tới người tiêu dùng vùng biên giới An Giang
Hơn hai thập kỷ, Siêu thị Tứ Sơn (An Giang) bền bỉ góp phần nâng tầm giá trị hàng Việt với tâm huyết, sự kiên trì và sự tự hào đối với hàng Việt, nhất là sản phẩm đặc sản vùng miền, OCOP.
Hơn hai thập kỷ, Siêu thị Tứ Sơn (An Giang) bền bỉ góp phần nâng tầm giá trị hàng Việt với tâm huyết, sự kiên trì và sự tự hào đối với hàng Việt, nhất là sản phẩm đặc sản vùng miền, OCOP.
Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Interfood & Drink 2025 trưng bày sản phẩm đặc trưng của ngành thực phẩm-đồ uống Việt Nam cùng các sản phẩm thực phẩm chức năng chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên.
Mỗi gian hàng của doanh nghiệp tại Hội chợ mùa Thu không chỉ thể hiện sản phẩm, mà còn phản ánh sức sáng tạo, bản lĩnh và khả năng thích ứng của nền công nghiệp Việt Nam.
Khách tham quan tại Pháp được trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, từ càphê, hạt điều, nước mắm, đến đồ thủ công mỹ nghệ và thời trang thân thiện môi trường.
Với thông điệp quảng bá giá trị của Tết Trung Thu và giới thiệu sản phẩm đặc trưng, Tuần lễ hàng Việt Nam tại Verdun được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt với người tiêu dùng Pháp.
Tuần lễ kết nối giao thương tại Lotte Mart Nam Sài Gòn tạo cơ hội cho hơn 40 doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, thâm nhập hệ thống bán lẻ hiện đại và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Các thương hiệu Việt Nam sau nhiều năm tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO), hiện đã có vị trí nhất định tại thị trường Trung Quốc và quốc tế.
Doanh nghiệp Việt dự triển lãm không chỉ mong muốn tìm kiếm khách hàng, mà còn học hỏi sâu về xu hướng tiêu dùng là những khách hàng lớn và những khách hàng chiến lược qua hội chợ này.
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy mong thời gian tới, Mỹ tiếp tục mở cửa thị trường, duy trì mức thuế hợp lý, hài hòa để các hàng hóa trên tiếp tục thâm nhập thị trường Mỹ một cách dễ dàng, thuận lợi.
Bên cạnh những sản phẩm truyền thống như đồ mỹ nghệ, trà, hoa quả... các sản phẩm thủ công độc đáo và thân thiện với môi trường "Made in Việt Nam" đã được giới thiệu tới khách tham quan Hội chợ Paris.
Để đón đầu các cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp lớn của ngành bán lẻ đã và đang nỗ lực đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, nhằm đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của thị trường nội địa.
Thị trường nội địa dự báo sẽ đạt con số 350 tỷ USD vào năm 2025, không chỉ là cơ hội cho các nhà bán lẻ mà còn là cơ hội để hàng Việt nâng cao vị thế của mình ngay tại “sân nhà.”
Online Friday 2024 diễn ra từ 0h ngày 29/11 gồm chuỗi hoạt động hấp dẫn: Sự kiện trực tuyến 60h mua sắm; Lễ hội Big Off trải nghiệm thương mại điện tử tại phố đi bộ Hồ Gươm và Cung thiếu nhi Hà Nội.
Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án cung ứng hàng hóa và xử lý các biến động bất thường của thị trường dịp Tết.
Điều tra của VCCI cho thấy năm 2023, có 63,3% doanh nghiệp FDI sử dụng hàng hóa và dịch vụ đầu vào của các doanh nghiệp Việt Nam, cao hơn rất nhiều so với 12,4% của năm 2010.
Từ 0 giờ ngày 29/11, chương trình Online Friday 2024 sẽ chính thức mở ra chuỗi "60 giờ săn khuyến mãi toàn quốc" với hàng ngàn sản phẩm được giảm giá, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc.
Tuần hàng Việt Nam kéo dài từ ngày 7-10/11 tại Trung tâm thương mại Central Udon Thani của Thái Lan, với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp Việt Nam.
Ứng dụng nền tảng số vào xúc tiến thương mại là điểm nhấn quyết định cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đối số hiện nay, mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.
Tham dự FDM 2024, các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá đa dạng các sản phẩm thương hiệu Việt như hoa quả sấy các loại, trà-càphê vị sầu riêng và mật ong, hạt điều tẩm đa vị, đồ uống đóng hộp...
Là địa phương lớn của cả nước, Hà Nội với dân số gần 10 triệu người, nhu cầu tiêu dùng nông sản của Hà Nội rất lớn trong khi doanh nghiệp chỉ đáp ứng được từ 30-65% nhu cầu của người dân.