Một nguồn tin trong lực lượng quốc phòng Ukraine xác nhận có xảy ra cuộc tấn công, song khẳng định mục tiêu là một cuộc tập trung quân sự và khu vực này đã được đóng cửa đối với dân thường.
Nghi phạm đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào các nhân viên cảnh sát, khiến 1 người đi đường và 5 cảnh sát bị thương, đồng thời hô lớn “Allahu Akbar” (tạm dịch là “Thượng Đế vĩ đại”).
Azerbaijan đã đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran sau cuộc tấn công vũ trang nhằm vào cơ quan đại diện ngoại giao này hôm 27/1/2023, khiến 1 nhân viên thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người phát ngôn của NATO cực lực lên án vụ tấn công khủng bố ở Nga.
Vụ xả súng tại Đại lộ de la Toison d'Or của Bỉ đã khiến 4 người bị thương, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy đây là hành động khủng bố và thủ phạm vẫn đang lẩn trốn.
Mục sư tự xưng Paul Nthenge Mackenzie bị buộc tội xúi giục những tín đồ theo giáo phái bỏ đói con cái và chính bản thân họ cho tới chết để có thể lên thiên đường trước ngày tận thế và gặp Chúa Jesus.
Cảnh sát cho rằng hành động ném bom xăng nhằm vào một trung tâm quản lý người nhập cư ở cảng Dover, miền Nam nước Anh, được thúc đẩy bởi lòng thù hận, song chưa chắc đây là hành động khủng bố.
Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran Vahid Jalalzadeh gọi những cuộc tấn công hơn 40 cơ quan ngoại giao nước này tại châu Âu là “hành động khủng bố.”
Cảnh sát liên bang Đức đã đề nghị quân đội Đức hỗ trợ lập một báo cáo thực địa về tình trạng hư hại của các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trên Biển Baltic.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế "kỹ lưỡng, khách quan" về vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic và Nga, Đức phải được tham gia điều tra.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga lo ngại trước sự leo thang căng thẳng ở Transnistria, nơi mà trong những ngày gần đây đã xảy ra một số vụ pháo kích, nổ tại các cơ sở hạ tầng.
Quân đội Iraq cho biết rạng sáng 7/11 Thủ tướng al-Kadhimi đã thoát chết trong một “âm mưu ám sát bất thành” bằng máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ nhằm vào nhà riêng ở Vùng Xanh.
Người phát ngôn cảnh sát Jakarta xác nhận việc thu giữ số chất nổ liên quan đến vụ đánh bom liều chết trên đảo Sulawesi một ngày trước đó, song không cho biết thêm chi tiết.
Tại phiên tòa ở Tòa án Hình sự Old Bailey ở London, đối tượng Safiyya Shaikh, 36 tuổi, đã nhận tội lên kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố và truyền bá tư tưởng khủng bố.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tuyên bố 21 học viên quân sự Saudi Arabia sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ sau cuộc điều tra về vụ nổ súng sát hại 3 người Mỹ tại một căn cứ hải quân ở bang Florida.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 12/10 lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở miền Bắc Burkina Faso, làm ít nhất 16 tín đồ thiệt mạng và 2 người bị thương.