Hành hung người trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Chỉ vì va chạm với một chiếc ô tô đi cùng chiều, anh Lê Văn Bình đã bị hơn 10 đối tượng lao vào hành hung cho đến khi bị bất tỉnh.
Chỉ vì va chạm với một chiếc ô tô đi cùng chiều, lái xe Lê Văn Bình đã bị hơn 10 đối tượng lao vào hành hung cho đến khi bị bất tỉnh. Điều đáng nói là vụ việc trên xảy ra trước sự chứng kiến của khá nhiều người dân.

Theo lời những nhân chứng, vào khoảng 11 giờ 40 phút, anh Bình (sinh năm 1965, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều khiển chiếc ôtô Innova mang biển số 30L-2648 trên đường Phạm Hùng đoạn chạy qua cửa Bảo tàng Hà Nội. Đến đây, xe Innova đã va chạm với một ôtô 12 chỗ khác đi cùng chiều. Chiếc ôtô này mang biển kiểm soát 18 T-3403.

Mặc dù va chạm là không đáng kể, tuy nhiên, gần như ngay lập tức, từ trên chiếc xe mang biển kiểm soát Nam Định đã có hơn 10 đối tượng hùng hổ lao xuống. Nhóm đối tượng này, sau khi to tiếng với anh Bình đã cùng hành hung dã man anh và một người khác cùng đi trên chiếc Innova.

Sau khi thấy anh Bình bị ngất tại chỗ, nhóm đối tượng này đã nhanh chóng lên xe rời hiện trường, trước sự bức xúc của rất nhiều người dân ở quanh đó.

Anh Bình đã được những người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng gần đó. Hiện tại, do quá bức xúc gia đình anh Bình đã làm đơn trình báo công an huyện Từ Liêm, Hà Nội./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục