Harry Maguire: Đội tuyển Anh có niềm tin sẽ vô địch World Cup

Trung vệ Harry Maguire cho biết so với World Cup 2018, đội hình của tuyển Anh hiện nay khác hoàn toàn và họ đều tin mình sẽ đoạt chức vô địch World Cup.
Harry Maguire: Đội tuyển Anh có niềm tin sẽ vô địch World Cup ảnh 1Pha tranh bóng giữa Boulaye Dia (trái) tuyển Senegal và Harry Maguire tuyển Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung vệ đội tuyển Anh Harry Maguire khẳng định Tam Sư có niềm tin sẽ đoạt chức vô địch World Cup tại Qatar và "đưa bóng đá về nhà."

Phát biểu với báo giới ngày 7/12, cầu thủ 29 tuổi này cho biết: "Tôi nghĩ so với World Cup 2018, đội hình của tuyển Anh hiện nay khác hoàn toàn. Chúng tôi giờ đây đều tin mình sẽ đoạt chức vô địch World Cup. Còn nhớ ở năm 2018, chúng tôi đã rất hạnh phúc khi giành vé vào Bán kết, vì nghĩ rằng dù thắng hay thua, chúng tôi cũng sẽ trở về với tư cách những người hùng và được chào đón, mọi người vẫn vỗ vai khen ngợi chúng tôi. Nhưng giờ đây, có sự thay đổi trong tâm lý của đội bóng. Chúng tôi tin rằng đội sẽ vô địch World Cup 2022. Tất nhiên chúng tôi biết mục tiêu đó khó khăn như thế nào."

[World Cup 2022: Báo Pháp chỉ ra tử huyệt của đội tuyển Anh]

Tại World Cup 2018, đội tuyển Anh đứng thứ hai bảng G (sau Bỉ, trên Tunisia và Panama). Ở vòng knock-out, họ lần lượt thắng Colombia và Thụy Điển để vào bán kết gặp Croatia. Nhưng trên sân Luhzniki ở Moskva, Anh thua ngược Croatia trong hiệp phụ, rồi thất bại trước Bỉ trong trận tranh giải 3.

Tại giải năm nay, Anh đứng đầu bảng đấu có Mỹ, Iran và Xứ Wales, trước khi loại Senegal ở vòng 1/8. Tam Sư sẽ gặp đội tuyển Pháp trong trận tứ kết diễn ra trên sân vận động Al Bayt ở thành phố Al Khor vào lúc 2h ngày 11/12 tới. Đây cũng được xem là bài kiểm tra lớn nhất của họ cho đến nay tại World Cup 2022.

Đội tuyển Pháp - nhà đương kim vô địch của giải đấu, được đánh giá là ứng cử viên nặng ký thứ hai (sau Brazil) cho ngôi vô địch World Cup 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục