Các binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi các điểm đối đầu tại khu vực biên giới sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng bế tắc giữa quân đội hai bên ở phía Đông Ladakh/Aksai Chin.
Công ty chuyên tổ chức leo núi Seven Summit Treks ở Nepal xác nhận ông Kami Rita, 54 tuổi, đã leo lên đến “nóc nhà thế giới” vào sáng 12/5, qua đó phá kỷ lục về tổng số lần chinh phục đỉnh Everest.
Số người thiệt mạng do động đất đã lên tới 119 người và ít nhất 100 người bị thương và lực lượng an ninh Nepal đã được triển khai rộng khắp để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Một người hướng dẫn leo núi Nepal có tên Kami Rita, 53 tuổi, đã chinh phục đỉnh Everest lần thứ 27, đánh bại kỷ lục của chính mình và lập kỷ lục thế giới mới về số lần leo lên "nóc nhà thế giới."
Nhà chức trách Ấn Độ đã huy động cả máy bay trực thăng của lực lượng không quân để hỗ trợ công tác tìm kiếm kiếm nạn nhân mất tích sau trận lở tuyết trên dãy Himalaya.
Những thi thể này đã được máy bay trực thăng chuyển đến thị trấn Lukla, gần tuyến đường lên núi Everest để sau đó được chuyển đến Kathmadu phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.
Theo các chuyên gia, vụ vỡ sông băng Dhauliganga là thảm họa thiên nhiên đã được lường trước và nhiều khả năng sẽ tái diễn tại khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng biến đổi khí hậu.
Lực lượng cứu hộ đang làm việc ngày đêm để tìm kiếm những người còn mất tích sau vụ vỡ sông băng, trong đó đa số là các công nhân làm việc trong hai dự án thủy điện ở Uttarakhand.
Được tin ngày 7/2 tại bang Uttarakhand (Ấn Độ) đã xảy ra trận lũ lụt nghiêm trọng khiến 150 người chết và hơn 20 người mất tích, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ.
Trên mạng xã hội Twitter, chính quyền bang Uttarakhand nêu rõ: "Đến nay, 14 thi thể đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau, 15 người đã được giải cứu."
Vụ vỡ sông băng đã ảnh hưởng tới 2 dự án thủy điện, nơi khoảng 120 công nhân đang làm việc. Khoảng 20 công nhân hiện vẫn bị kẹt trong đường hầm của một trong hai dự án này.
Tướng Ấn Độ trông đợi hai bên sớm có một vòng đàm phán mới, trong bối cảnh những nỗ lực đối thoại hiện nay ít có tiến triển trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp.
Có ý kiến cho rằng "bằng việc tuyên bố Biển Đông là lợi ích quốc gia cốt lõi, đặt nó lên ngang hàng với Tây Tạng và Đài Loan, Bắc Kinh đã khơi mào một yêu sách lãnh thổ khác.
Quân đội Ấn Độ đã triển khai trên 4 đỉnh đồi chiến lược dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc trên dãy Himalaya - động thái càng khoét sâu căng thẳng vốn đã gay gắt giữa hai nước.
Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã phát hiện ra rằng nấm sò, một loài nấm ăn phổ biến có thể có nguồn gốc từ dãy núi Himalaya từ cách đây khoảng 39 triệu năm.
Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc diễn ra sau một loạt cuộc đụng độ đầu tháng 5 vừa qua giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh gần hồ Pangong.