Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê

Sáng 24/10, tại di tích Quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội Katê năm 2022, thu hút hàng ngàn người dân, du khách.
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 1 Lễ hội Katê năm nay được tổ chức tại các đền, tháp Chăm và các làng Chăm theo đạo Bà-la-môn thuộc 3 huyện gồm Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thôn Thành Ý, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 2Các vị chức sắc đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn dẫn đầu đoàn rước y trang lên tháp Po Klong Garai. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 3Các thiếu nữ Chăm biểu diễn nghệ thuật đón mừng Lễ hội Katê năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 4Đồng bào Raglai biểu diễn nghệ thuật chung vui trong lễ hội Katê năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 5Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn bày lễ vật dâng lên các vị thần trong lễ hội Katê năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 6Đông đảo người dân, du khách lên di tích Quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, đón mừng lễ hội Katê năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 7Đại diện chức sắc đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn phát biểu khai mạc lễ hội Katê năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 8Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, phát biểu chúc mừng lễ hội Katê năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 9Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, tặng quà chúc mừng các vị chức sắc đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hình ảnh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận tưng bừng đón lễ hội Katê ảnh 10Lễ hội Katê đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2017. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục