Hình phạt thích đáng cho kẻ buôn lậu pháo

Ngày 13/1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ buôn bán pháo lậu do bị cáo Trần Văn Năm thực hiện ra xét xử lưu động tại số 63, đường Phạm Văn Khỏe, phường 2, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ buôn bán pháo lậu do bị cáo Trần Văn Năm thực hiện ra xét xử lưu động tại số 63, đường Phạm Văn Khỏe, phường 2, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Năm ở tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 12 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Theo cáo trạng, chiều tối 23/9/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại số 406, Trần Văn Kiểu, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh do Trần Văn Năm thuê để chứa hàng. Qua kiểm tra, đã phát hiện trong kho có chứa một số lượng rất lớn hàng cấm gồm viên pháo diêm nổ, que pháo hoa thắp sáng, pháo các loại.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện 5.200 loại đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em như súng nhựa, cung tên và kiếm.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Năm khai nhận, ngày 1/9/2008, có một thanh niên không rõ lai lịch đến gặp Trần Văn Năm tại kho hàng để chào bán pháo lậu và đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em với giá là 15 triệu đồng. Do thấy rẻ nên Năm đồng ý mua với mục đích bán lại kiếm lời. Số hàng trên do Năm chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục