HLV Lê Quốc Vượng: “Tuyển Đức và Tây Ban Nha sẽ dắt tay nhau đi tiếp”

Huấn luyện viên câu lạc bộ Hòa Bình tin rằng đội tuyển Đức và Tây Ban Nha sẽ cùng giành chiến thắng ở vòng đấu cuối vòng bảng để giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 cùng đội bóng lớn như Brazil, Pháp.
Đội tuyển Đức tự tin trước lượt trận cuối vòng bảng tại World Cup 2022. (Ảnh: AFP)
Đội tuyển Đức tự tin trước lượt trận cuối vòng bảng tại World Cup 2022. (Ảnh: AFP)

Đội tuyển Đức và Tây Ban Nha sẽ ra sân thi đấu cùng giờ lần lượt trước đối thủ Costa Rica và Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E tại World Cup 2022 vào lúc 2 giờ rạng sáng mai (2/12).

Trước lượt trận cuối, cả bốn đội tại bảng E đều còn cơ hội giành vé đi tiếp đúng như dự đoán ban đầu về “bảng đấu tử thần.” Vì thế, hai cặp đấu cùng giờ được dự đoán sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn và khó lường.

Dưới góc nhìn chuyên môn, huấn luyện viên câu lạc bộ Hòa Bình, cựu danh thủ Lê Quốc Vượng tin rằng hai đội bóng lớn sẽ cùng nhau giành vé đi tiếp.

Tuyển thủ Việt Nam một thời, Lê Quốc Vượng nói: “Lịch thi đấu World Cup 2022 được sắp xếp rất khéo khi Tây Ban Nha và Đức chỉ phải gặp hai đối thủ kém hơn ở lượt trận cuối cùng. Tôi nghĩ rằng hai đội mạnh cùng nhau thắng và giành vé đi tiếp để tạo nên các cặp đấu hấp dẫn ở vòng loại trực tiếp cùng với Brazil và Pháp… World Cup sẽ hấp dẫn hơn nhiều khi các đội bóng lớn đi tiếp.”

Theo huấn luyện viên tại Hạng Nhất Quốc gia, kịch bản bất ngờ khó lòng xảy ra ở trận đấu cuối. Những kết quả khó tin thường chỉ xảy ra ở lượt trận đầu tiên khi các đội bóng lớn có phần chủ quan.

Cựu cầu thủ Lê Quốc Vượng phân tích: “Tính bất ngờ ở lượt trận thứ ba sẽ không còn như trận Nhật Bản thắng Đức. Tây Ban Nha cũng cần điểm để giành vé đi tiếp ở lượt cuối nên chắc chắn chơi thận trọng và đúng sức để thắng Nhật Bản và giành vé đi tiếp. Vì đội bóng xứ hoa anh đào đã thắng Đức ở trận mở màn nên khiến các đội khác không coi thường, thay vào đó tập trung và nghiên cứu kỹ hơn,” Lê Quốc Vượng nói.

Tây Ban Nha được dự đoán thắng dễ dàng Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng của World Cup 2022. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, ở trận đấu giữa Đức và Costa Rica, huấn luyện viên giàu chuyên môn đánh giá: “Đức chủ quan ở trận đầu tiên nên thất bại. Trước Nhật Bản, đội tuyển này ghi thêm bàn thắng có thể kết thúc trận đấu nhưng không làm được nên phải chịu thất bại. Bóng đá là vậy. Nhưng dễ nhận thấy, Đức không thể bị xem thường vì vẫn chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội. Vấn đề của đội bóng này chỉ nằm ở việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.”

“Đức đã rút ra bài học sau trận thua trước Nhật Bản, sau đó trải qua trận đấu khó khăn nhất vòng bảng trước Tây ban Nha. Thực tế, không phải đội bóng nào cũng chơi bóng nhuần nhuyễn và triển khai thế trận mạch lạc. Tôi tin Đức sẽ thắng Costa Rica và giành vé đi tiếp. Càng tiến sâu tại World Cup, ‘Cỗ xe tăng’ sẽ càng chứng minh giá trị,” danh thủ 42 tuổi nhấn mạnh.

Cựu danh thủ Lê Quốc Vượng cũng hâm mộ đội tuyển Đức từ bé nên rất kỳ vọng đội bóng yêu thích sẽ giành vé đi tiếp để cùng với các đội lớn như Brazil, Pháp tạo nên vòng loại trực tiếp hấp dẫn. Danh thủ cũng kỳ vọng “Cỗ xe tăng” sẽ tiếp sâu vào đến trận chung kết sau những bất ổn từ trận mở màn. 

Đội tuyển Đức được kỳ vọng vượt qua vòng bảng và ngày một chơi hay hơn tại World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Với cục diện bảng E hiện tại, Tây Ban Nha nắm lợi thế lớn nhất với vị trí đầu bảng và chỉ cần tối thiểu kết quả hòa trước Nhật Bản để đứng đầu bảng và đi tiếp.

Trong khi đó, đội tuyển Đức mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và đứng cuối bảng và buộc phải thắng Costa Rica ở lượt cuối nếu muốn không bị loại sớm. 

Trong trường hợp Tây Ban Nha thắng Nhật Bản, Đức chỉ cần 3 điểm ở lượt cuối để giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Nếu Tây Ban Nha hòa Nhật Bản, Đức phải thắng Costa Rica, sau đó so sánh hiệu số phụ với Nhật Bản để quyết định. Trong trường hợp này, đội bóng châu Âu phải ghi thật nhiều bàn thắng ở lượt cuối để nhỉnh hơn đối thủ khi các yếu tố được tính đến theo thứ tự ưu tiên lần lượt gồm hiệu số, số bàn, thành tích đối đầu và điểm fair-play.

Còn lại, nếu Nhật Bản thắng Tây Ban Nha, Đức phải thắng Costa Rica, sau đó so sánh hiệu số phụ với Tây Ban Nha theo các yếu tố như trên khi hai đội cùng có 4 điểm. Trong trường hợp này, Tây Ban Nha có ưu thế hơn nhờ hiệu số bàn thắng bại +7 sau hai lượt trận đầu tiên./.

HLV Lê Quốc Vượng: “Tuyển Đức và Tây Ban Nha sẽ dắt tay nhau đi tiếp” ảnh 3Xếp hạng bảng E VCK World Cup 2022 trước lượt đấu cuối cùng. (Ảnh: FIFA)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục