HLV nào có mức lương khủng nhất tại World Cup 2014?

Mức lương của HLV Roy Hodgson lên đến 3,5 triệu bảng/năm, nhưng chưa ăn thua gì so với số tiền 6,7 triệu bảng/năm mà Fabio Capello được nhận.
HLV nào có mức lương khủng nhất tại World Cup 2014? ảnh 1Fabio Capello là HLV có mức lương khủng nhất World Cup 2014. (Nguồn: AP)

Theo khảo sát của tờ Daily Mail về thu nhập của huấn luyện viên các đội tuyển dự World Cup 2014, với 3,5 triệu bảng/năm, Roy Hodgson là huấn luyện viên có mức lương cao thứ hai trong số 32 huấn luyện viên trưởng các đội bóng tham gia World Cup 2014.

Ngôi vị số một trong danh sách này chính là huấn luyện viên người Italy Fabio Capello của đội tuyển Nga, với mức lương "khủng" 6,7 triệu bảng/năm.

Chưa rõ ông thầy người Italy có giúp "gấu Nga" làm nên cơm cháo gì ở World Cup năm nay hay không, song hợp đồng 2 năm với đội bóng xứ Bạch dương sẽ mang lại cho ông Capello 14 triệu bảng, ngoài số tiền 24 triệu bảng mà ông kiếm được trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Anh từ đầu năm 2008 đến đầu năm 2012.

Đứng thứ ba trong danh sách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy Cesare Prandelli với 2,58 triệu bảng/năm, tiếp đó là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil Felipe Scolari (2,4 triệu bảng), Ottmar Hitzfeld (Thụy Sĩ - 2,2 triệu bảng), Joachim Loew (Đức - 2,1 triệu bảng) và Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha - 2,02 triệu bảng).

Đây là 7 trong số 32 huấn luyện viên dự World Cup 2014 có mức lương trên 2 triệu bảng/năm.

Mức lương của huấn luyện viên Kovac dẫn dắt đội tuyển Croatia là gần với mức thu nhập trung bình của người dân nước này nhất, chỉ gấp 19 lần so với mức lương trung bình 8.767 bảng/năm của người Croatia.

Ngược lại, huấn luyện viên Sabri Lamouchi của đội tuyển Cote d'Ivoire có mức lương chênh lệch lớn nhất so với thu nhập trung bình của người dân nước này, theo đó số tiền 618.125 bảng mà ông kiếm được mỗi năm cao gấp 795 lần thu nhập trung bình 778 bảng/năm của người dân Cote d'Ivoire.

Xếp thứ hai về mức độ chênh lệch này chính là mức lương của huấn luyện viên Capello khi số tiền mà ông được trả cho việc dẫn dắt đội tuyển Nga cao gấp 763 lần thu nhập trung bình của người Nga (6.693.750 bảng/8.773 bảng). Mức lương của huấn luyện viên Roy Hodgson cao gấp 143 lần so với thu nhập trung bình hàng năm của người dân xứ sở Sương mù.

Bên cạnh đó, quốc tịch phổ biến nhất của các huấn luyện viên tham dự World Cup năm nay là Đức với bốn người, dẫn dắt các đội tuyển Thụy Sỹ (Hitzfeld), Đức (Loew), Mỹ (Klinsmann) và Cameroon (Volker Finke). Italy có 3 huấn luyện viên (dẫn dắt các đội Nga, Italy và Nhật Bản), ba người Argentina (dẫn dắt các đội Chile, Colombia và Argentina), b người Bồ Đào Nha (dẫn dắt các đội Bồ Đào Nha, Iran và Hy Lạp) và 3 người Colombia (dẫn dắt các đội Honduras, Ecaudor và Costa Rica).

18 trong số 32 đội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nội và 14 đội còn lại do huấn luyện viên nước ngoài cầm quân.

Năm huấn luyện viên có mức lương thấp nhất đều là huấn luyện viên của đội tuyển chính nước họ theo thứ tự từ thấp đến cao gồm Miguel Herrera của Mexico (125.000 bảng/năm), James Kwesi Appiah của Ghana (150.000 bảng), Niko Kovac của Croatia (162.000 bảng), Safet Susic của Bosnia (210.000 bảng) và Stephen Keshi của Nigeria (234.000 bảng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục