Lâm Đồng rà soát các công trình hồ, đập do địa phương và các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác trên địa bàn để có phương án bảo đảm an toàn hồ, đập phù hợp với diễn biến mưa bão.
Trọng tâm của ADB là hỗ trợ ngành nông nghiệp và môi trường của Việt Nam trong việc thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon, bảo vệ hệ sinh thái...
Tỉnh Quảng Trị ưu tiên dành nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác để nâng cấp, sửa chữa các hồ đập do xây dựng lâu năm nên đang bị xuống cấp, gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.
Tren địa bàn tỉnh BÌnh Phước có 62 hồ, đập lớn nhỏ đã sử dụng từ 15-20 năm nhưng chưa được duy tu, sửa chữa, hiện một số hồ chứa đã hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, một trong những vấn đề nổi lên về kinh tế-xã hội cần được nhấn mạnh thêm hiện nay là còn nhiều hồ, đập chưa được sửa chữa, không bảo đảm an toàn...
Thủ tướng chỉ thị Bộ Nông nghiệp, Công Thương kiểm tra các đập, hồ chứa nước có quy mô lớn, các đập có nguy cơ mất an toàn, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để bảo đảm an toàn.
Trong mùa mưa bão, việc các chủ đầu tư tuân thủ theo đúng các yêu cầu, quy định pháp luật của Nhà nước về quản lý an toàn hồ đập, các quy chuẩn, luôn được đặt lên hàng đầu.
Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch xã Cư Suê, Đắk Lắk cho biết, vào lúc 16 giờ chiều 28/1, trên địa bàn xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong.
Hiện cả nước có khoảng 320 hồ chứa bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, tập trung chủ yếu là các hồ chứa có dung tích nhỏ dưới 1 triệu m3.