Còn hàng nghìn hồ đập nhỏ có nguy cơ mất an toàn

Đáp ứng kinh phí để giải quyết hiện trạng hàng nghìn hồ đập nguy cơ mất an toàn là vấn đề trọng tâm của ngành thủy lợi năm 2012.
Hiện nay, cả nước vẫn còn hàng nghìn hồ đập nhỏđang có nguy cơ mất an toàn rất cần được ưu tiên xử lý, nhưng do kinh phí ngânsách có hạn nên không đáp ứng được yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất với Chính phủ hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hồ chứa cho một sốđịa phương với kinh phí là 2.917 tỷ đồng.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm phục vụ công tác phòng chốnglụt bão năm 2012.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão năm 2012, Tổng cụcthủy lợi đã kiến nghị cần tăng mức đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiêncứu khoa học, đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi phục vụ đa ngành kinh tế, antoàn trước thiên tai và an sinh xã hội, tăng cường đầu tư cho công tác giảmthiểu ô nhiễm môi trường trong hệ thống công trình thủy lợi và cho công tác quảnlý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi.

Đặc biệt, Tổng cục Thủy lợi cũng đề nghị Chính phủ cho thực hiện Quyếtđịnh phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở các vùng, miền, chương trình nghiên cứudài hạn khắc phục tình trạng phân lưu giữa hai sông Hồng - sông Đuống để đảm bảoan toàn hệ thống đê sông.

Bên cạnh đó, để đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ đa ngành trong pháttriển kinh tế-xã hội, cần tăng cường và thống nhất điều hành để tạo điều kiệncho công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ đa cấp, tiêuthoát nước, phòng chống úng hạn, lụt bão, đồng thời nâng cao năng lực phân tích,dự báo, giúp cho việc phòng chống thiên tai, vận hành công trình thủy lợi cóhiệu quả…

Thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2011, Tổng cục Thủy lợi đã cùngCục trồng trọt, Cục quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tham mưu để Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ hỗ trợ 5 đợt kinh phí chống hạn,khôi phục công trình thủy lợi sau lũ, bão cho các địa phương với số tiền 587,17tỷ đồng; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều tiết lượng xả qua phátđiện từ hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, cấp nước đổ ải, tưới dưỡng vụĐông Xuân 2010-2011 ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ./.

Hoàng Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.