Hồ thủy điện Sơn La tích nước làm ngập nhà dân

Nhiều hécta hoa màu và hàng chục hộ dân vùng hồ thủy điện Sơn La đã bị ngập lụt do hậu quả cắm sai mốc cốt ngập lòng hồ thủy điện.
29 hộ tái định cư thủy điện Sơn La ở xã Mường Chiên, huyệnQuỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã phải dời chuyển nhà lần hai do hậu quả cắm sai mốc cốtngập lòng hồ thủy điện Sơn La.

Sáng 12/10, bàcon ở bản Hé 2 đã đến giúp gia đình anh Điêu Chính Tỉn tháo dỡ ngôi nhà sàn củamình để chuyển khỏi vùng ngập hồ thủy điện Sơn La lên chỗ cao hơn cốt ngập 220mét.

Theo tính toán của các nhà quy hoạch vùng ngập hồthủy điện Sơn La, khi nhà máy thủy điện Sơn La tích nước đến cao trình 215 mét(cốt ngập cao nhất) thì lòng hồ sẽ phủ rộng 43.760km2 thuộc địa phận của ba tỉnhTây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Ba tỉnh này đã di chuyển trên 19.200 hộdân vùng quy hoạch hồ thủy điện Sơn La đến các khu, điểm tái định cư trước thờiđiểm hồ thủy điện Sơn La tích nước đợt 1 tại cao trình 195m (ngày 15/5/2010).Trong đó có khoảng một phần tư số hộ dân di chuyển lên khỏi cốt ngập 218 métthuộc các điểm tái định cư ven hồ.

Tuy nhiên sau khi Nhà máy thủy điện Sơn Latích nước hồ lên cốt cao nhất (cốt 215 mét) để phục vụ phát điện ba tổ máy thìmực nước hồ cao hơn mốc cắm cốt ngập 218m, làm ngập nhiều đoạn đường sá, côngtrình công cộng, diện tích hoa màu, lúa ruộng đang kỳ thu hoạch của bà con vùngven hồ thủy điện Sơn La.

Anh Điêu Chính Tỉn bức xúc: "Nhà tôi đượcBan di dân (Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La) san ủi mặtbằng trong điểm tái định cư để tôi dựng nhà. Cột mốc cốt ngập 218 mét được cánbộ quy hoạch cắm ở ngay gần nhà còn thấp hơn nền nhà tôi hơn 1 mét, nhưng naynước hồ đã ngập đến chân cầu thang rồi. Nhà sàn cột kê dựng thế này mà nước ngấmchân cột, để vài ngày nữa chắc sẽ đổ. Đành phải nhờ bà con chuyển giúp thôi."

Cũng trong tình trạng bị ngập nhà do nước hồ Sơn La vượt quá mốc quy hoạch dựkiến vùng ngập hồ 218 mét, anh Lường Văn Sạng ở bản Hé 1, lo lắng: "Đã hơn 10ngày nay, gia đình tôi phải chuyển đồ đạc khỏi ngôi nhà sàn của mình đến ở nhờnhà bà con."

Cùng cảnh, tại nhà anh Lò Văn Lộc, nước đã ngập đếngầm sàn nhà, cả gia đình phải sơ tán vì sợ “hà bá bắt.” Anh nhờ bàcon trong bản giúp đỡ, nhưng nhà ai cũng đang trong tình thế lo sơ tán nên chưa ai đến giúp được.

Nhiều người dân cho biết có chỗ nước hồ ngập cao hơn từ 7 đến 10 métso với cốt ngập 218 mét. Trong khi dự báo thủy điện Sơn La chỉ tích nước đến caotrình 215 mét.

Từ cốt 218 mét trở lên được nhà nước quy hoạch vùng tái địnhcư cho các hộ dân sinh sống và sản xuất. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều điểm đã cắm mốccốt ngập sai, chênh từ 5 đến 15 mét, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của nhiềuhộ dân vùng tái định cư ven hồ thủy điện Sơn La.

Anh Điêu Chính Hưng, Trưởng bảnHé 1, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, cho biết bản Hé 1 và bản Hé 2 có tổng số83 hộ tái định cư. Hiện tại, có đến hàng chục hộ dân đã bị ảnh hưởng donước hồ ngập theo lòng suối cũ cao hơn cốt ngập hồ thủy điện Sơn La, trong đónăm nhà phải chuyển gấp.

Nước hồ còn làm ngập 12ha lúa ruộng đang kỳ thu hoạchvà hàng chục hécta hoa màu vùng quy hoạch bán ngập.

Bà con không chỉ lo chuyển nhàcửa mà còn phải chuyển mồ mả tổ tiên lên chỗ cao hơn vì quả đồi nghĩađịa của bản cũng bị ngập.

Tại bản Bon,bản Nà Sản (xã Mường Chiên) mỗi bản cũng có 6-7 hộ bị ảnh hưởng, nhiều hộ ở xãPha Khinh-Pắc Ma cũng phải di chuyển nhà cửa lên chỗ cao hơn để tránh nướcngập.

Một số bản tái định cư vùng ven hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai hiện bị cô lập do công trình đường giao thông bị ngập, hoặc chưa thi công xong.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Giám đốc Nhà máy thủy điện Sơn La đã cóchuyến thị sát trên hồ đánh giá tình hình để trình Trung ương và các Bộ, ngành chức năng xem xét giải quyếtnhằm ổn định dân cư vùng ven hồ thủy điện Sơn La./.

Điêu Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục