[Bình Phước tìm thấy nạn nhân cuối của vụ lật thuyền]
Cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh Bình Phước cũng chuyển hỗ trợ mỗi đơn vị 35 triệu đồng (tổngcộng 70 triệu đồng) tới gia đình 7 nạn nhân, mỗi gia đình 10 triệu đồng.
Tính đến chiều 25/10, tổng số tiền ủng hộ gia đình 7 nạn nhân xấu số khoảng 230triệu đồng và 140kg gạo. Số tiền trên được trích từ nguồn kinh phí của Ban vậnđộng "Ngày vì người nghèo," Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh, Hội bảo trợ Ngườitàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước và cácnhà hảo tâm.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị, cácnhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ, động viên của các gia đình có người gặp nạn.
Như tin đã đưa, chiều 23/10, ông Nguyễn Văn Nại (sinh năm 1954) và bà Nguyễn ThịMe (sinh năm 1957), ngụ ấp 5B, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) dùng xuồngmáy chở 40 người sang Campuchia làm thuê trên tuyến sông Măng (xã Lộc An, huyệnLộc Ninh).
Đến chiều tối cùng ngày, ông Nại chở khách quay trở về Việt Nam, khi đi đến đoạncách bờ sông biên giới Việt Nam khoảng 50m, do dòng nước chảy xiết, xuồng cũ lạibị nước tràn vào nên nhiều người hoảng loạn. Di chuyển được thêm vài mét, chiếcxuồng bị lật úp khiến những người trên xuồng bị nước cuốn trôi.
Có 33 người đã may mắn bám được vào các nhánh cây chìa ra hai bên để bơi vào cầucứu. 7 người còn lại, đều cùng ngụ ấp 8B, xã Lộc Hòa, bị nước cuốn trôi mấttích.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã huy động 50cán bộ chiến sỹ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Sau hai ngày đêm tìm kiếm,đến 6 giờ 30 ngày 25/10, thi thể 7 nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm đã đượctrục vớt lên bờ.
Hiện cơ quan chức đăng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tainạn./.