Sau nhiều nỗ lực, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kịp thời khởi công xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam (Dự án trọng điểm Quốc gia) qua thành phố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi các cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin liên quan dẫn sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
Đến thời điểm này, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã tháo gỡ được "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng sau gần 15 năm triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển-Ngọc Hồi.
Tỉnh đã di chuyển được 282 hộ dân tới nơi an toàn và hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân thuộc diện di dời bằng nguồn ngân sách tỉnh, tuy nhiên hiện vẫn còn 151 hộ dân chưa nhận đủ tiền hỗ trợ di dời.
Những năm qua, ngành Quản lý đất đai đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách pháp luật đất đai, từng bước hoàn thiện các công cụ quản lý Nhà nước về đất đai.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh quy hoạch khoáng sản bauxite phải phù hợp với phát triển chung của địa phương theo từng thời kỳ, giai đoạn.
Theo Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng Đồng Nai, lần đầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho dân vùng dự án, Ban Giải phóng mặt bằng ưu tiên trường hợp có diện tích đất thu hồi lớn, hồ sơ rõ ràng.
Người dân Đồng Nai đề nghị khi thu hồi đất, ngành chức năng áp giá bồi thường sát với giá thị trường, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm.
Tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công ở Đồng Nai xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nhiều vướng mắc, ách tắc đã được chỉ ra nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để khơi thông.
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết sẽ "tháo gỡ tất cả những gì có thể tháo gỡ được" theo quy định pháp luật, liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án bãi rác Xuân Sơn.
Ngày 4/9, thông tin từ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 29/8 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ba đảng viên vi phạm pháp luật.
Lãnh đạo Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh xác định giải phóng mặt bằng là khâu mở đầu quan trọng nhất, phấn đấu tháng 6/2023 hoàn thành 70% công việc và bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 12/2023.
TP Hồ Chí Minh đã xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án vành đai 3, từ bước chuẩn bị đầu tư đến hoàn thành dự án.
Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, bị khởi tố để điều tra những vi phạm về các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Theo kế hoạch mới được công bố, trong năm đầu tiên Anh sẽ hỗ trợ tái định cư cho 5.000 người Afghanistan, và dự kiến nâng con số này lên 20.000 người trong dài hạn.
Cử tri thành phố Hà Nội phản ánh dự án đường ống nước sông Đà, dự án đại lộ Thăng Long đã xong, nhưng đến nay người dân bị thu hồi đất cho dự án vẫn chưa nhận được kinh phí thuê nhà tạm cư.
Hội thảo tham vấn ý kiến Đại biểu Quốc hội về một số định hướng lớn cần sửa đổi bổ sung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai, tổ chức chiều 12/6, tại Hà Nội.
Tỉnh Kon Tum đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, định cư của dự án để ổn định cuộc sống cho người dân vùng dự án trước 15/5.
Lãnh đạo thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lắng nghe, giải đáp các thắc mắc của 523 đại diện hộ dân khu vực Thượng thành xung quanh vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.