Hỏa hoạn tại Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ ở thủ đô New Delhi

Sáng 17/10 xảy ra một vụ hỏa hoạn tại Văn phòng Thủ tướng Narendra Modi ở thủ đô New Delhi; hiện chưa có thông tin về thương vong và lúc đó văn phòng chưa mở cửa làm việc.
Hỏa hoạn tại Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ ở thủ đô New Delhi ảnh 1(Nguồn: indiatoday)

Sáng 17/10 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại Văn phòng Thủ tướng Narendra Modi ở thủ đô New Delhi.

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc này.

Giới chức Ấn Độ cho biết hỏa hoạn xảy ra khi văn phòng chưa mở cửa làm việc.

Khi đó, Thủ tướng Modi đang ở bang Gujarat, miền Tây, quê hương ông, để tham gia chiến dịch tranh cử cho đảng Bharatiya Janata của ông trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp sắp tới tại bang này.

Lực lượng cứu hỏa đã nhận được một cuộc gọi báo cháy tại phòng số 242 của tòa nhà Văn phòng Thủ tướng ở Khu Nam Đồi Raisina.

Đây là phòng của một quan chức khu vực, trực thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Ngọn lửa đã được dập tắt sau 20 phút. Tuy nhiên, các thiết bị điện như máy điều hòa nhiệt độ và máy ghi âm, ghi hình của văn phòng đã bị hư hỏng.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn có thể là do chập điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục