Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cơ sở sản xuất ở TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc 14h ngày 18/8 đã thiêu rụi 2 cơ sở sản xuất của một doanh nghiệp ở quận Thủ Đức, TP.HCM.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc 14h ngày 18/8 đã thiêu rụi 2 cơ sở sản xuất của doanh nghiệp ở địa chỉ số 686/2 quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọn lửa bùng phát từ nhà xưởng của Doanh nghiệp tư nhân Tri Bỉ (chuyên sản xuất dầu chai dùng trám trát ghe gỗ, do ông Dương Văn Minh làm chủ) rồi lan nhanh sang nhà xưởng của cơ sở sản xuất lắp ráp bếp gas Hiệp Bình (do ông Trần Quốc Anh làm chủ).

Khu vực hỏa hoạn chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên lửa bốc cao dữ dội và cháy lan sang khu vực Trạm Y tế phường Hiệp Bình Phước nằm sát bên cạnh. 8 nhân viên của trạm y tế phối hợp dân phòng vội sơ tán các bệnh nhân ra ngoài và tham gia dập lửa.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 huy động lực lượng đến khống chế ngọn lửa không để cháy lan, dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 15h30 cùng ngày, bảo vệ an toàn cho trạm y tế và nhiều căn nhà xung quanh.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi 200m2 nhà xưởng của 2 cơ sở trên, gồm hàng trăm kg dầu chai, hơn 200 bếp gas mini thành phẩm cùng nhiều linh kiện sản xuất bếp gas với ước tính giá trị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Do phong tỏa hiện trường cạnh quốc lộ 13 nhằm phục vụ việc chữa cháy nên xảy ra ùn tắc giao thông trong hơn 1 giờ đồng hồ trên quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục