Hoa, cây cảnh Tết rực rỡ khoe sắc tại TP.HCM

Hoa và cây cảnh Tết rực rỡ khoe sắc ở TP.HCM

Các hoa, cây cảnh ở ba miền đổ về TP.HCM, rất đa dạng, phong phú về chủng loại, màu sắc, kiểu dáng, và giá cả cũng phù hợp mọi yêu cầu.
Dù đã khai trương từ sáng 6/2 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch) nhưng các chợ hoa Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa thật sự nhộn nhịp mà phải chờ đến ngày 9 và 7/2 (tức ngày 26 và 27 tháng Chạp Âm lịch) mới là cao điểm của hoa Tết tại thành phố.

Tết Canh Dần 2010, thành phố tổ chức 7 điểm bán hoa gồm 3 chợ hoa quy mô lớn tại các quận trung tâm ở Công viên 23/9 với 700 lô, Công viên Lê Văn Tám với 200 lô và công viên Gia Định có hơn 520 lô, cùng 4 điểm ở khu vực ven và ngoại thành tại các quận 6, 7, Thủ Đức và Bình Chánh.

Ngoài ra, tại các quận, huyện cũng tổ chức nhiều chợ hoa, riêng các điểm bán hoa, cây cảnh dọc trên các tuyến đường nội thành cũng đã xuất hiện dày đặc.

Trái với lo ngại thời tiết thất thường dịp cuối năm sẽ ảnh hưởng đến số lượng lẫn chất lượng hoa Tết, ghi nhận từ các chợ hoa cho thấy thị trường hoa Tết tại thành phố vẫn rất dồi dào.

Lượng hoa, cây cảnh từ nhiều nơi cả 3 miền Bắc-Trung-Nam đổ về thành phố rất đa dạng, phong phú về chủng loại, màu sắc, kiểu dáng. Giá cả các loại hoa, cây cảnh cũng tùy loại, tùy cây với đủ loại giá, đáp ứng tất cả các yêu cầu từ bình dân đến giới có tiền chơi hoa cao cấp.

Với các loại hoa Tết truyền thống như mai vàng vẫn có mặt tại các chợ hoa với số lượng nhiều. Tại Công viên 23/9, mai vàng cây nhỏ dạng bonsai có giá từ 400-500.000 đồng/cây, cây trung bình có giá từ 1,5 triệu đồng trở lên.

Còn với các gốc mai cổ thụ từ vài chục năm tuổi trở lên có giá từ 30-40 triệu đồng/gốc; cá biệt có 2 gốc mai gần 60 năm tuổi được chào bán với giá 180 triệu đồng/gốc.

Riêng tại các điểm bán mai khu vực làng mai Thủ Đức ở đường Kha Vạn Cân và nhiều điểm bán lẻ trên đường phố, giá mai có thấp hơn, nhiều chậu mai bonsai nhỏ giá chỉ khoảng 100-150.000 đồng/cây, cây trung bình có giá vài trăm nghìn đồng đến trên dưới 2 triệu đồng/cây.

Năm nay đào, quất từ miền Bắc tiếp tục góp mặt với ngày Tết phương Nam. Hàng chục lô bán đào tại Công viên 23/9 đang chào bán các loại đào thế, đào gốc cổ thụ, loại nhỏ từ 500-800.000 đồng/gốc, đến các gốc đào cổ thụ, dáng cổ kính rêu phong, nụ và lộc nhiều, hoa đẹp có giá đến 20-40 triệu đồng/cây.

Quất miền Bắc với kiểu dáng đẹp, cành lá xum xuê, trái chín vàng đang ngày càng ưa chuộng cùng với các loại quất kiểng trái xanh từ các nhà vườn Cái Mơn ở tỉnh Bến Tre, Sa Đéc ở tỉnh Đồng Tháp được tạo hình hoặc dáng tự nhiên cũng tràn ngập các chợ.

Chiếm số lượng lớn nhất vẫn là vạn thọ và các loại cúc như cúc vàng đại đóa, cúc mâm xôi, cúc vàng thường, cúc trắng đại đóa, cúc đỏ, cúc nhám từ các tỉnh miền Tây và thành phố Đà Lạt chuyển về.

Vài năm gần đây thị trường hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh chuộng loại cúc vàng đại đóa cây lớn từ 1,5-2m được trồng trong chậu to với giá từ 200-300.000 đồng/cặp, vốn rất hay được các gia đình tại miền Trung trang trí trong dịp Tết.

Các loại hoa như hướng dương, mãn đình hồng, thược dược, mồng gà, hoa giấy, đỗ quyên, hồng, mai chiếu thủy, ớt, cà chua, phật thủ, thanh long, xương rồng bát tiên, phát tài tiếp tục góp mặt làm đẹp thêm cho ngày Tết các gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày càng xuất hiện nhiều trong dịp Tết là các loại lan như địa lan, lan hồ điệp khá đắt tiền được trồng trong chậu, nhánh cao, to, hoa nhiều màu sắc, kiểu dáng bắt mắt. Mỗi nhánh lan từ 500.000 đồng trở lên, tùy theo chậu nhiều hay ít nhánh mà có giá từ 4-6 triệu đồng/chậu, lan hồ điệp từ 1-5 triệu đồng/chậu.

Tết Canh Dần 2010 cũng xuất hiện nhiều giống mai ngoại nhập như mai vàng Đài Loan, mai đỏ Trung Quốc. Dù nhiều người bán quảng cáo “mai đỏ Trung Quốc chơi bền, lâu hơn mai, đào của Việt Nam đến cả tháng trời” nhưng do giá cao, kiểu dáng cũng không thật sự bắt mắt nên không hút hàng. Mai đỏ, dù màu sắc, cánh hoa khá đẹp nhưng cây thấp, cao tầm 20-30cm có giá từ 150-500.000 đồng/cây, nên không thích hợp trang trí ngày Tết như mai, đào truyền thống Việt Nam.

Tuy giá cả hoa Tết năm nay, cả hoa trồng chậu lẫn hoa cắt cành, đều được dự báo tăng từ 10-30% so với Tết năm ngoái nhưng tại các điểm bán hoa đều cho biết tùy từng cây, từng chậu và tùy thỏa thuận giữa người mua và người bán mà các mức giá sẽ khác nhau, có thể cũng sẽ không tăng.

Đặc biệt với tâm lý chung của cả người bán lẫn người mua, càng cận giờ giao thừa giá hoa sẽ càng giảm, có loại rớt giá giảm hơn nửa so với vài ngày trước đó./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục