Hoãn phiên xét xử

Tòa án hình sự Thái hoãn phiên xử thủ lĩnh "áo vàng"

Tòa án hình sự Thái Lan sẽ lùi thời điểm xác minh bằng chứng đối với 20 thành viên của Liên minh nhân dân vì dân chủ.
Ngày 19/8, Tòa án hình sự Thái Lan thông báo sẽ lùi thời điểm xác minh bằng chứng tới ngày 15/11 đối với 20 thành viên của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) - bị cáo buộc gây mất trật tự an ninh và tụ tập bất hợp pháp liên quan tới vụ người biểu tình ủng hộ PAD chắn đường vào tòa nhà quốc hội hồi tháng 10/2008.

Trên thực tế các bị cáo trên đã có mặt ở tòa án và vẫn tiếp tục bác bỏ các cáo buộc nói trên. Song luật sư của PAD đã đề nghị tòa hoãn việc xác minh bằng chứng, do một số bị cáo chưa tìm được luật sư bào chữa.

Phong trào PAD, hay còn gọi là lực lượng "Áo vàng", của thủ lĩnh Sondhi Limthongkul đã tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ dẫn tới cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006.

Trong một diễn biến khác, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 19/8 đã bác bỏ đề nghị của Phong trào cách mạng dân tộc Barisan (BRN) về việc rút quân đội nước này khỏi các tỉnh biên giới miền Nam.

Tư lệnh Prayuth Chan-ocha khẳng định rằng cho tới nay, chưa thể bảo đảm cho sự an toàn của người dân ở miền Nam Thái Lan và yêu cầu của BRN là "không thể chấp nhận được." Ông Prayuth đã đề nghị Hội đồng an ninh quốc gia xem xét trao đổi với các bên liên quan.

Theo ông Prayuth, quân đội đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở các tỉnh cực Nam kể từ sau khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, kết thúc hôm 7/8 vừa qua, và nhận thấy rằng bạo lực và tấn công vẫn tiếp diễn. Tư lệnh lục quân Thái Lan cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Hội đồng an ninh quốc gia và BRN vẫn sẽ diễn ra, bất chấp những thông tin cho rằng BRN muốn dừng đàm phán.

Gần 6.000 người đã thiệt mạng ở tỉnh Narathiwat và một số tỉnh khác ở miền Nam Thái Lan, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống, kể từ khi bạo lực bùng phát tại đây năm 2004.

Trong thời gian gần đây, bạo lực tại khu vực này tái diễn căng thẳng, có nguy cơ phủ bóng đen lên tiến trình đàm thoại giữa chính phủ nước này và các nhóm nổi dậy. Các cuộc hòa đàm đã diễn ra tại Malaysia từ cuối tháng 3 vừa qua tuy nhiên thỏa thuận ngừng bắn đang có nguy cơ đổ vỡ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục