Hoàn thành 29 dự án chỉnh trang đô thị cho Đại lễ

Ngày 21/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 29 dự án chỉnh trang đô thị phục vụ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, về cơ bản đã hoàn thành.
Ngày 21/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở được Ủy ban Nhân dân thành phố giao 29 dự án chỉnh trang đô thị phục vụ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, về cơ bản việc thi công đã hoàn thành.

Hiện nay, Sở tiếp tục triển khai sáu dự án để hoàn thành trong tháng Bảy này. Tuy nhiên, đối với hai dự án: hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin đi nổi trên tuyến Vạn Phúc-Vạn Bảo; chỉnh trang đồng bộ hè đường tuyến Giảng Võ-Láng Hạ đang tạm dừng thực hiện và sẽ tiếp tục triển khai sau ngày 10/10.

Từ nay đến cuối năm, Sở chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các lĩnh vực quản lý xây dựng, hạ tầng đô thị, nhà ở, công sở.

Đặc biệt, Sở phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 11 dự án trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và các dự án hạ tầng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như cấp thoát nước, rác thải, nghĩa trang...

Đến nay, Sở đã hoàn thành sáu dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long; bảy dự án đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công gồm: Bảo tàng Hà Nội, Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Công viên Hòa Bình, nhà luyện tập wushu-kiếm, Cụm công trình phụ trợ, cụm các công trình luyện tập, nhà ở vận động viên đơn nguyên 2, 3, 4.

Riêng dự án Nhà hát Thăng Long đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai tại địa điểm mới (khu Tây Hồ Tây).

Ngoài các dự án, công trình trọng điểm trên, Sở Xây dựng cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường.../.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục